15 năm tù vì tiêu thụ tiền giả

Với thủ đoạn dùng tờ tiền VNĐ giả mệnh giá 100 ngàn đồng mua các sản phẩm có giá trị thấp để người bán trả lại tiền thừa là tiền VNĐ thật, Lệ và Nhường đã tiêu thụ trót lọt 25 tờ tiền VNĐ giả.

Ngày 9/12/2010, tại UBND xã Ea Na (Krông Ana – Đắk Lắk), TAND huyện Krông Ana mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Đình Dũng, Hoàng Thị Lệ và Hoàng Thị Nhường (cùng trú thôn Ea Na, xã Đrây sáp) về “Tội tiêu thụ tiền giả” theo Điều 180 BLHS.

Theo cáo trạng, ngày 29/6/2010, Vũ Đình Dũng trên đường đi xe khách từ tỉnh Thái Bình vào Đắk Lắk đã dùng 2,7 triệu VNĐ thật để mua 15 triệu VNĐ giả (150 tờ tiền giả mệnh giá 100 ngàn đồng) của một người đàn ông không xác định được nhân thân. Sau khi mua xong, Dũng mang vào huyện Krông Ana để vợ là Hoàng Thị Lệ và em vợ là Hoàng Thị Nhường thực hiện hành vi tiêu thụ.

Với thủ đoạn dùng tờ tiền VNĐ giả mệnh giá 100 ngàn đồng mua các sản phẩm có giá trị thấp để người bán trả lại tiền thừa là tiền VNĐ thật, Lệ và Nhường đã tiêu thụ trót lọt 25 tờ tiền VNĐ giả; đến ngày 5/7/2010, Nhường và Lệ đang tiêu thụ tiền giả thì bị bắt quả tang. Cơ quan công an thu lại được 117 tờ tiền VNĐ giả, số còn lại đã bị trôi nổi ra thị trường.

Xét thấy các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, HĐXX tuyên phạt: Vũ Đình Dũng 7 năm tù giam, Hoàng Thị Lệ 5 năm tù giam và Hoàng Thị Nhường 3 năm tù giam./.

Lý Hoa

Đọc thêm