16 năm tù cho “siêu trộm" tại các lăng điện

Hôm nay, TAND tỉnh TT Huế xét xử lưu động tại xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy và tuyên phạt 16 năm tù đối với Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hôm nay, TAND tỉnh TT Huế xét xử lưu động tại xã Thủy Bằng, TX.Hương Thủy và tuyên phạt 16 năm tù đối với Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú tại thôn Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Khanh khai nhận tại phiên tòa.
Bị cáo Khanh khai nhận tại phiên tòa.

Khoảng 21h ngày 27/4/2011, Nguyễn Tiến Khanh điều khiển xe mô tô mang theo 01 túi xách màu đen trong đó đựng dụng cụ gồm: 01 cái cưa sắt, 03 lưỡi cưa sắt, 01 cái đục sắt, 02 bao lác màu xanh, 02 sợi dây cao su, 01 đôi găng tay màu đen đến Lăng Thiệu Trị thuộc địa phận xã Thuỷ Bằng, TX.Hương Thuỷ để trộm tài sản.

Khi đến nơi, Khanh đưa xe mô tô cất giấu ở hồ cá trong khu vực lăng rồi mang túi đựng dụng cụ trèo lên cột cổng Nghi Môn dùng cưa cưa đứt 01 thanh đồng (dài 87cm, rộng 05cm). Khanh tiếp tục cưa thanh đồng thứ 2 thì bị nhân viên bảo vệ lăng phát hiện.

Khanh điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì đâm vào cục đá ở lối đi đường đất trong lăng làm Khanh và xe mô tô ngã xuống đường. Khanh bỏ lại xe mô tô, đôi giày, mũ bảo hiểm, khẩu trang rồi tiếp tục chạy trốn. Đến ngày 29/4/2011 thì Khanh bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Khanh còn khai nhận trong khoảng thời gian từ 29/8/2010 đến 16/4/2011 Khanh đã thực hiện 09 vụ trộm thùng phước sương và các tài sản khác tại Điện Thái Hòa, Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Đền Huyền Trân; lấy trộm 10 hiện vật tại lăng Khải Định và cạy lấy 02 tấm đồng lợp nhà che con Nghê tại Lăng Thiệu Trị với tổng giá trị tài sản lên tới 1.142.167.000 đồng.

Lê Thùy

Đọc thêm