2 chiến hạm của Hải quân Hàm Quốc thăm Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 18/9, 2 chiến hạm của hải quân Hàn Quốc, Kang Gam Chan và Hwacheon đã cập cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 4 ngày.
Chiến hạm của Hàn Quốc thăm Đà Nẵng
Chiến hạm của Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

633 sĩ quan, thủy thủ hải quân Hàn Quốc do Chuẩn Đô đốc Yang Yong Mo- Chỉ huy trưởng Nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của hải quân Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đi cùng chiến hạm.

Tại lễ đón chính thức tại cảng Tiên Sa, về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng, UBND TP. Đà Nẵng cùng các cấp ngành liên quan.

Về phía Hàn Quốc, có ông Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; đại tá Chung Yeon Chang, Tuỳ viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam cùng một số kiều bào Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Trong chương trình thăm hữu nghị, Chuẩn Đô đốc Yang Yong Mo cùng các sỹ quan trong đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đồng thời, các sỹ quan và thủy thủ hải quân Hàn Quốc sẽ thăm và giúp đỡ các em tại Trung tâm từ thiện TP. Đà Nẵng, giao lưu thể thao với chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, biểu diễn giao lưu âm nhạc cộng đồng và tham quan các danh thắng tại địa phương.

Cũng trong chuyến thăm hữu nghị lần này, tàu hải quân đã đem theo 11.000 cuốn sách dạy tiếng Hàn do thành phố Changwon (Hàn Quốc), đơn vị kết nghĩa với TP. Đà Nẵng gửi tặng Thư viện Tổng hợp TP. Đà Nẵng, trường Đại học Ngoại ngữ… để phục vụ nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, học sinh yêu thích tiếng Hàn.

Chuẩn Đô đốc Yang Yong Mo cho biết, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa giữa các thành phố kết nghĩa, nhân dịp kỉ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Ông hy vọng, các hoạt động giao lưu giữa hai nước sẽ càng thắt chặt mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai đất nước Việt -Hàn.

Đọc thêm