24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Theo bản tin lúc 3h30 của TTDBKTTV, hồi 01h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
Theo bản tin lúc 3h30 của TTDBKTTV, hồi 01h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và mạnh lên thành bão.

Đến 01h ngày 20/7, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.
Hối hả dọn dẹp sau bão. Ảnh: VNE
Theo thông tin của PV TTXVN, tính đến 17h ngày 18/7, thiệt hại ban đầu do bão số 1 gây ra đã làm 1 người chết tại bãi biển Hải Hoà, Tĩnh Gia, Thanh Hoá do tắm biển trước khi bão vào; 27 người ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn bị mất tích, 3 người ở Hải Phòng bị thương. Quảng Ninh 5 người mất tích (1 người bị sóng đánh trôi ở khu vực đảo Cống Đỏ, 4 người trên tàu vận tải HD 0120/04 bị chìm tại khu vực hòn Gà Chọi) đều được cứu vớt thành công. Đặc biệt, trong số 7 tàu/85 lao động bị mất tích của tỉnh Quảng Ngãi đã có 58 người được các đơn vị cứu hộ, cứu nạn kịp thời cứu sống, hiện các lực lượng chức năng đang tìm kiếm 27 người mất tích còn lại. Tại Hải Phòng, 3 chiếc tàu lớn đang được sửa chữa trên đà bị bão đánh trôi là tàu Vinashin Express 01, Vinashin Orient và tàu Shinsung Accord (Hàn Quốc) đã va đập mạnh vào cầu Bính (bắc qua sông Cấm) và bị hư hỏng nặng. Các ngành chức năng đã bố trí khoảng 6 tàu lai dắt, tàu kéo đưa được tàu Vinashin Express 01 về neo buộc an toàn, 2 chiếc tàu còn lại vẫn kẹt trong gầm cầu. Thiệt hại nhà, tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản: Nhà bị tốc mái 303 nhà (Quảng Ninh 200; Hải Phòng 103); tàu bị đắm, vỡ 27 tàu (Quảng Ninh 15; Hải Phòng 5; Quảng Ngãi 6; Hà Tĩnh 1); lồng bè bị vỡ 13 chiếc (Quảng Ninh 12; Hải Phòng 1); 34 tàu bị trôi chủ yếu ở Quảng Ninh, đặc biệt có 3 tàu lớn đang sửa chữa tại Hải Phòng; Quảng Ninh còn có 20 chiếc lồng bè bị trôi; gãy 1 cẩu hàng tại đảo Bạch Long Vỹ và sạt lở đê, kè Cát Hải. Hiện các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp tục tiến hành trục vớt các tàu bị chìm, trôi; hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục nhanh các sự cố và thiệt hại về điện, viễn thông, thu dọn cây xanh gẫy đổ, giải toả giao thông tại Hải Phòng, Quảng Ninh sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Theo Khoa học đời sống online

Đọc thêm