28 kẻ “giết người vì danh dự” lĩnh án ở Ấn Độ

Một thẩm phán Ấn Độ vừa tuyên án 8 án tử hình và 20 án chung thân đối với một nhóm người tại bang Uttar Pradesh liên quan đến một vụ giết người vì danh dự hồi năm 1991.

Một thẩm phán Ấn Độ vừa tuyên án 8 án tử hình và 20 án chung thân đối với một nhóm người tại bang Uttar Pradesh liên quan đến một vụ giết người vì danh dự năm 1991.

Biểu tình phản đối giết người vì danh dự. Ảnh Learnaboutislam

Theo cáo trạng, trước khi xảy ra vụ việc, chàng trai Vijander và người bạn gái cùng làng nhưng thuộc tầng lớp trên Roshni đã bỏ trốn vì bị ngăn cấm yêu nhau. Ít ngày sau, cặp đôi quay về vì nghĩ rằng cơn giận của mọi người đã lắng xuống mà không hề biết mạng sống của họ đã được định đoạt.

Những người già trong làng tuyên bố 2 người cùng với người anh họ của Vijander là Ram Kishan – người đã giúp 2 em bỏ trốn - đều phải chết.

Vụ giết chóc ngày 22/3/1991 diễn ra một cách hết sức dã man khi những nạn nhân bị đốt cháy bộ phận sinh dục trước khi bị treo cổ lên cây. Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi cha mẹ của nạn nhân đệ đơn kiện hội đồng trong làng đã giết hại con em họ.

Tòa án Tối cao Ấn Độ hồi đầu năm đã yêu cầu chính quyền các bang dẹp vấn nạn “giết người vì danh dự” bằng những hình phạt cứng rắn như chung thân hoặc tử hình đối với những đối tượng bị kết án về loại tội phạm này.

Bảo An (theo BBC)

Đọc thêm