30 công dân Việt Nam trở về từ “tâm dịch” Vũ Hán được ra viện sau thời gian dài cách ly

(PLVN) - Sau 21 ngày cách ly, 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán được Bệnh viện nhiệt đới Trung ướng làm thủ tục ra viện vào 15h ngày 02/03.

Trước đó, sáng ngày 10/02, chuyến bay đón 30 công dân Việt Nam tại "tâm dịch" Vũ Hán chính thức hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, trong số 39 hành khách gồm các sinh viên và người thân, khách du lịch Việt Nam.., có 1 phụ nữ đang mang thai.

Công dân Việt Nam được khử trùng trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). (Ảnh: D.G)
Công dân Việt Nam được khử trùng trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh). (Ảnh: D.G) 

Tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều phải thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch, theo quy định của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Sau 14 ngày cách ly, chiều 02/03, 30 công dân Việt Nam chính thức được ra viện vào lúc 15h. 

Tính đến ngày 01/3/2020, Việt Nam đã qua 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 115. Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 10.089. Trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 156; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 4.810; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.123.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.675 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.659).

Đọc thêm