300.000 khách du lịch đến với Quảng Ninh trong 7 ngày Tết Nguyên Đán

QTV - So với những dịp Tết cổ truyền trước, Xuân Canh Dần này thực sự mang đến cho du lịch Quảng Ninh nhiều tín hiệu vui, liên tục trong các ngày từ 13-20/2 (tức từ 30 đến mùng 7 Tết âm lịch), đã có 300.000 lượt khách du lịch chọn Quảng Ninh làm điểm đến trong những ngày đầu xuân thông qua tuyến du lịch đường biển và đường bộ.

So với những dịp Tết cổ truyền trước, Xuân Canh Dần này thực sự mang đến cho du lịch Quảng Ninh nhiều tín hiệu vui, liên tục trong các ngày từ 13-20/2 (tức từ 30 đến mùng 7 Tết âm lịch), đã có 300.000 lượt khách du lịch chọn Quảng Ninh làm điểm đến trong những ngày đầu xuân thông qua tuyến du lịch đường biển và đường bộ.

Chỉ tính từ ngày 13-20/2 (tức từ 30 đến mùng 7 Tết âm lịch), Ngành du lịch QN đã đón 300.000 lượt khách du lịch đến với Hạ Long, trong đó khách quốc tế là 42.000 lượt, khách lưu trú là 50.000 lượt, công suất bình quân khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt 90%. Riêng với tuyến đường biển, trong 7 ngày vừa qua đã có 8 chuyến tàu biển quốc tế hạng sang đưa 25.000 khách du lịch đến với QN, trong đó tuyến Bắc Hải – Hạ Long có 04 chuyến với gần 600 lượt khách. Khách qua cửa Khẩu Móng Cái là 7.000 lượt. Khách thăm Vịnh Hạ Long: 2.200 chuyến với 52.000 lượt; khách thăm khu di tích danh thắng khoảng 210.000 lượt... 

Trong năm 2010 được biết, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đưa ra nhiều chương trình xúc tiến du lịch chung cho toàn ngành; trong đó, Hà Nội và Hạ Long được chọn là 2 điểm đến trọng tâm trong Năm du lịch quốc gia 2010. 

Nắm bắt cơ hội này, Quảng Ninh tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển du lịch  theo hướng chuyên nghiệp, xứng tầm khu vực và thế giới. Bên cạnh công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch Quảng Ninh đang khắc phục những nhược điểm; tiếp tục khuyến khích xã hội hóa du lịch nhằm tạo ra diện mạo mới và những sản phẩm du lịch trong tỉnh có sức hấp dẫn cao hơn. Đây cũng chính là một trong những yếu tố làm cho lượng khách du lịch đến với QN trong 2 tháng đầu năm 2010 tăng 18% so với cùng kỳ.

Hải Hà

Đọc thêm