33 học sinh ở Quảng Ninh nhập viện sau bữa ăn trưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang triển khai làm rõ vụ 33 học sinh tiểu học nhập viện vì có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả thăm khám sức khỏe cho các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Báo QN
Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả thăm khám sức khỏe cho các học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Báo QN

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 27/3. Sau khi ăn bán trú, 33 học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

Nhận tin, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả đã đến ngay hiện trường, chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Hanh đưa các học sinh tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả theo dõi sức khỏe, đồng thời ổn định tâm lý phụ huynh.

33 học sinh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả kiểm tra. Tất cả đều không có biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng, sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện. Các học sinh còn lại ở trường ổn định, sức khỏe bình thường.

Đại diện Trường Tiểu học Quang Hanh thông tin, bữa ăn bán trú hôm nay (27/3) toàn trường có 811 học sinh cùng ăn 1 thực đơn gồm các món: cơm trắng, thịt kho su hào, canh rau cải nấu thịt nạc, chả viên, cà rốt xào. Sau khi ăn hơn 20 phút, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và được đưa vào viện theo dõi sức khỏe.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tiến hành lấy mẫu lưu thực phẩm của đơn vị cung cấp suất ăn để xét nghiệm.

Đọc thêm