4 đội thi tài giỏi quyết tâm giành chiến thắng tại đêm chung kết “Civil Law Debate”

(PLO) - Tối mai - 24/10, tại Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra vòng chung kết chương trình học thuật Olympic Luật Dân sự “Civil Law Debate” tìm hiểu về những điểm mới của Bộ luật dân sự 2015 do Khoa Pháp luật Dân sự - Đại học Luật Hà Nội tổ chức. 

Trong khuôn khổ của “Tuần lễ pháp luật dân sự”, “Civil Law Debate” là một cuộc thi về học thuật trong lĩnh vực dân sự cho sinh viên Đại học Luật nói riêng và sinh viên ngành luật nói chung trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau hai phần thi vô cùng gay cấn của vòng sơ loại, top 4 đội thi thông minh (Chung Sức, Hợi Con 129, Nghi Xuân và FLU đến từ Đại học Ngoại Thương và Đại học Luật Hà Nội) nhanh nhẹn, tài giỏi và xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 100 đội thi với hơn 500 thí sinh để bước vào vòng chung kết với đầy quyết tâm, cố gắng cùng sự hướng dẫn của 4 vị huấn luyện viên tài giỏi. 

Tham dự cuộc thi chung kết sẽ có đại diện Bộ Tư pháp; Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội; đại diện các trường Đại học, Học viện có cơ sở đào tạo luật trên địa bàn thành phố; đại diện các Văn phòng Luật sư, Văn phòng Thừa phát lại, các đơn vị tài trợ; đại diện một số Tòa án; một số đại biểu Quốc hội, thanh tra viên cao cấp Bộ Công an. Ban giám khảo cuộc thi là PGS.TS Trần Thị Huệ - GVCC; PGS.TS. Phạm Văn Tuyết; PGS.TS Bùi Đăng Hiếu - Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo; TS. Vương Thanh Thúy - Phó Bộ môn Luật Dân sự; TS. Vũ Thị Hồng Yến - Phụ trách Bộ môn Luật Dân sự; TS. Nguyễn Minh Tuấn - GVC; ông Phan Quốc Thắng - Trưởng VP Thừa phát lại Hai Bà Trưng.

Tại đêm chung kết, 4 đội sẽ tham gia các phần thi: Nhập cuộc; Tương tác trực tiếp với Ban giám khảo; Trang luận – đối đầu và phần thi phụ (nếu cần thiết). Tham gia cuộc thi các đội đã tham gia ngay từ vòng đầu nói chung và 4 đội vào đến vòng chung kết nói riêng đều mang đến cuộc thi tinh thần ham học hỏi kiến thức luật nói chung và pháp luật dân sự nói riêng, bởi đây là ngành luật có liên quan trực tiếp nhất đến đời sống.

Đọc thêm