4 quốc gia kêu gọi chiến lược năng lượng chung của EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà lãnh đạo của Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp hôm 18/3 đã kêu gọi một chiến lược chung của EU để đảm bảo an ninh năng lượng của khối sau khi xung đột ở Ukraine khiến giá cả tăng vọt.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Bồ Đào Nha Antonio Costa, Italy Mario Draghi (từ trái sang) tham dự một cuộc họp báo ở Rome. Ảnh: AP
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Bồ Đào Nha Antonio Costa, Italy Mario Draghi (từ trái sang) tham dự một cuộc họp báo ở Rome. Ảnh: AP

"Chỉ với phản ứng của châu Âu, một vấn đề châu Âu mới có thể được giải quyết một cách khẩn cấp và dứt khoát", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trong cuộc họp báo tại Rome sau cuộc đàm phán bốn bên.

Thủ tướng Italy Mario Draghi cho biết họ muốn có "các biện pháp cụ thể trên bàn để bảo vệ tất cả các quốc gia thành viên" tại hội nghị thượng đỉnh của 27 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ở Brussels vào tuần tới.

Thủ tướng Italy Mario Draghi, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa họp trực tiếp, còn Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis do có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào đầu tuần này nên tham dự qua cuộc gọi video.

Các quốc gia châu Âu riêng lẻ đã hành động để giảm bớt ảnh hưởng của giá năng lượng cao, vốn đã tăng trước khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra và sau đó đã tăng vọt. Nên một số người đang thúc đẩy hành động tập thể của EU để giải quyết vấn đề này, vốn đang trở nên nóng bỏng sau sự tàn phá do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thủ tướng Draghi trước đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu và thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo. Ông cũng đề cập đến việc "tách" thị trường năng lượng và khí đốt cũng như ấn định giá khí đốt vì "Việc quản lý chung thị trường năng lượng sẽ có lợi cho tất cả mọi người".

Tuần trước, Ủy ban châu Âu cho biết họ có kế hoạch giảm đáng kể nhập khẩu khí đốt của Nga bằng cách khai thác nguồn cung cấp khí đốt mới, tăng cường dự trữ cho mùa đông tới và đẩy nhanh nỗ lực để tiết kiệm năng lượng hơn.

Thủ tướng Mitsotakis của Hy Lạp cho biết "không quốc gia nào có thể đối phó đầy đủ và hiệu quả một mình với cuộc khủng hoảng như vậy" - và lưu ý những rủi ro chính trị của các dự luật năng lượng cao. Ông cũng thừa nhận rằng Hy Lạp đã "phải trả giá đắt" trong cuộc khủng hoảng năng lượng này.