55 năm chặng đường Đất Mỏ đi lên

QTV: Những ngày này cách đây 55 năm, quân và dân 3 tỉnh Hải Ninh, đặc khu Hòn Gai và Quảng Yên, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng chiến đấu quên mình, chấp nhận mọi gian khổ, hi sinh để bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng, chiến thắng thực dân Pháp. Nhân kỉ niệm 55 năm ngày giải phóng khu mỏ (25/4/1955- 25/4/2010), sáng nay, Đài PTTHQN đã tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa mang tên “55 năm chặng đường đất mỏ đi lên”.

QTV: Những ngày này cách đây 55 năm, quân và dân 3 tỉnh Hải Ninh, đặc khu Hòn Gai và Quảng Yên, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng chiến đấu quên mình, chấp nhận mọi gian khổ, hi sinh để bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng, chiến thắng thực dân Pháp. Nhân kỉ niệm 55 năm ngày giải phóng khu mỏ (25/4/1955- 25/4/2010), sáng nay, Đài PTTHQN đã tổ chức buổi giao lưu đầy ý nghĩa mang tên “55 năm chặng đường đất mỏ đi lên”.

 

Buổi giao lưu có sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử - những vị lão thành cách mạng đã từng trực tiếp tham gia tiếp quản khu mỏ, sau đó tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển như ngày hôm nay. Thông qua lời kể của họ, không khí trước và sau ngày giải phóng Khu Mỏ đã được tái hiện một cách sinh động và chân thực nhất.

Đúng 12giờ ngày 24 tháng 4 năm 1955, tên lính cuối cùng trong lực lượng viễn chinh Pháp rút khỏi Khu Mỏ. 13 giờ cùng ngày, lực lượng quân sự và chính trị của ta tiến vào tiếp quản Hòn Gai. Hàng vạn nhân dân đã náo nức xuống đường, cờ hoa rợp trời.... Sau hàng chục năm đấu tranh bền bỉ và anh dũng, Khu Hồng Quảng đã sạch bóng quân xâm lược và hoàn toàn được giải phóng.Trong niềm vui đó, chính quyền cách mạng bấy giờ lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Song với tinh thần nỗ lực cao độ, muôn người một lòng, chính quyền lúc đó đã tiến hành nhiều biện pháp, nhiều việc làm được coi là gương sáng về tinh thần vượt khó.

Làm chủ đất mỏ, năm 1958, chúng ta đã nâng sản lượng khai thác than vượt mốc 1,6 triệu tấn - sản lượng cao nhất thời thuộc Pháp. Trên lĩnh vực nông nghiệp đã cơ bản tự túc được lương thực, góp phần ổn định đời sống.

Bước vào thời kỳ cải tạo và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật xã hội chủ nghĩa, đến những năm đế quốc Mỹ và tay sai tiến hành leo thang đánh phá miền Bắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh QN đã ra sức phát huy truyền thống đoàn kết, chiến đấu bất khuất, lao động cần cù, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam.... Những đóng góp to lớn về sức người, sức của của quân và dân QN đã góp sức cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ năm 1986 đến nay, sau hơn 20 năm đổi mới, QN đã hình thành nền sản xuất công nghiệp đa ngành: khai thác và chế biến khoáng sản, đóng tàu, sản xuất xi măng, điện, cơ khí...Hơn 20 năm qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đã nỗ lực không nhỏ trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của người lao động vùng mỏ. Tại buổi giao lưu, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu- những đơn vị được nhận danh hiệu anh hùng lao động thời kì đổi mới đã cùng chia sẻ về những cố gắng không nhỏ của họ, góp phần đưa tỉnh QN phát triển không ngừng.

Những câu chuyện về lịch sử và hiện tại hết sức ngắn gọn mà ý nghĩa được chia sẻ tại buổi giao lưu đã nói lên phần nào những gian truân, vất vả và thành tựu mà tỉnh QN đã đạt được trong 55 năm qua. Buổi giao lưu 55 năm chặng đường đất mỏ đi lên đã thực sự góp phần khơi dậy truyền thống vẻ vang của tỉnh QN, thôi thúc các thế hệ người QN tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua lao động, học tập, đưa tỉnh QN phát triển nhanh, mạnh và vững chắc./.

Ngọc Linh- Đàm Hằng

Đọc thêm