84 công dân ở vùng núi Quảng Trị được nhập Quốc tịch Việt Nam

(PLVN) - Ngày 17/12, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã A Vao (huyện Đakrông) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước công nhận quốc tịch Việt Nam cho 84 công dân không quốc tịch, không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân sau hàng chục năm sinh sống ổn định tại địa phương.
Lãnh đạo ngành Tư pháp Quảng Trị trao quyết định nhập quốc tịch cho những người dân ở xã A Vao
Lãnh đạo ngành Tư pháp Quảng Trị trao quyết định nhập quốc tịch cho những người dân ở xã A Vao

 Xã A Vao nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị, có diện tích hơn 7.712 ha, dân số 656 hộ với 3.142 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Tà Ôi, Vân Kiều.

Đây là một xã nghèo nhất của huyện Đakrông với 361 hộ nghèo (chiếm 57,85%), trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ…

Do đặc thù về mặt vị trí địa lí nên vấn đề người di cư tự do tại các tỉnh có chung đường biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào là vấn đề có tính lịch sử, tồn tại nhiều năm qua. Vì nhiều nguyên nhân, một bộ phận dân cư của nước này cư trú, sinh sống trên lãnh thổ nước kia, nhưng những người này không có giấy tờ chứng minh quốc tịch và bị rơi vào tình trạng không quốc tịch, không được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ như công dân Việt Nam.

Để giải quyết tình trạng trên, ngày 8/7/2013, Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào đã ký Thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú vùng biên giới 2 nước. Thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 14/11/2013.

Với sự nỗ lực của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương, sau 5 năm, ngày 27/8/2018, danh sách người di cư tự do được phép ở lại Việt Nam đã được Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt, trong đó tỉnh Quảng Trị có 855 người cư trú tại các xã vùng biên thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Đợt này, tỉnh Quảng Trị được Chủ tịch nước kí quyết định cho nhập quốc tịch đối với 144 cá nhân, trong đó xã A Vao có 84 trường hợp.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Kỳ- Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị chúc mừng các cá nhân đã được công nhận quốc tịch Việt Nam, đồng thời mong muốn bà con yên tâm làm ăn, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Ông Kỳ cũng đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp cùng địa phương khẩn trương giúp đỡ, hỗ trợ người dân sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cấp hộ khẩu, đăng ký khai sinh, làm chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kết hôn… để người dân được hưởng các quyền lợi chính đáng và an cư lạc nghiệp.

Các công dân được nhập quốc tịch Việt Nam đều vui mừng, hạnh phúc trước sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương khi đã hỗ trợ tích cực người dân làm các thủ tục pháp lý. Đồng thời hứa cố gắng phấn đấu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc với cộng đồng dân cư ở nơi cư trú, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế và nghiêm túc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Đọc thêm