Ăn gạo hỗ trợ Tết, 3 người bị ngộ độc

(PLO) -Ngày 28/1, ông Hồ Văn Chiêng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà (Hiệp Đức, Quảng Nam) xác nhận, có 3 người dân xã ông bị ngộ độc sau khi ăn gạo hỗ trợ Tết của Hội nạn nhân chất độc da cam huyện tặng. 
UBND xã Phước Trà
UBND xã Phước Trà
Theo ông Chiêng, vào chiều ngày 14/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức cấp cho xã Phước Trà 30 suất quà Tết cho người nghèo. Mỗi suất gồm có 10kg gạo, 1 gói mì chính, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn.

Ngày 20/1, xã phát 26 suất quà cho người dân thôn 6, còn lại 4 suất chuyển cho thôn 3. Vào ngày 22/1, nhân dân thôn 6 dùng gạo nấu cơm. Có 3 người ăn xong bị  nôn ói phải đưa đi trạm y tế xã cấp cứu. Hiện, sức khỏe 3 nạn nhân đã ổn định. Tuy nhiên, các hộ còn lại thấy vậy nên không nấu cơm từ gạo được cấp phát nữa.

Số gạo hỗ trợ Tết mà người dân ăn bị ngộ độc đang được niêm phong tại trụ sở UBND xã Phước Trà chờ điều tra, xử lý
Số gạo hỗ trợ Tết mà người dân ăn bị ngộ độc đang được niêm phong tại trụ sở UBND xã Phước Trà chờ điều tra, xử lý

Để kiểm chứng có phải nguyên nhân gạo bị nhiễm độc hay không, một số người dân dùng gạo này cho heo, gà ăn và đều bị chết.

Trao đổi xung quanh vụ việc, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Hiệp Đức cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, có 1 nhà báo đại diện cho một tờ báo tại khu vực miền Trung, liên hệ với ông thông báo, năm nay sẽ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 suất quà tại 2 xã Phước Trà và Sông Trà của huyện Hiệp Đức. 

Ngày 8/1, người này gọi lại cho ông Thắng xin tiến hành trao quà tại nhà 1 hộ dân xã Sông Trà. Vì nơi này thường xuyên diễn các buổi truyền đạo trái phép nên ông Thắng đã không đồng ý.

Tuy vậy, theo kế hoạch, ngày 10/1, đoàn từ thiện vẫn đưa quà đi trao. Vì địa điểm đã chọn không được phép, nhưng nghĩ người dân trong huyện còn nhiều khó khăn, việc trao quà từ thiện là việc tốt nên ông Thắng đã thuê xe chở 100 suất quà đưa về trụ sở xã Sông Trà. 

Ngày 14/1, ông Thắng trao cho xã Sông Trà 70 suất, Phước Trà 30 suất gồm xà phòng, dầu ăn, nước mắm, hạt dưa và gạo. Đại diện xã Phước Trà đã cử người xuống nhận đưa về xã để phát cho dân vào ngày 20/1 như đã nêu trên.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện, Trung tâm y tế dự phòng đã thu hồi số gạo và đưa về UBND xã Phước Trà niêm phong chờ điều tra xử lý. 

Ngày 28/1, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu gạo gửi đi kiểm tra để tìm nguyên nhân./.

Đọc thêm