An ninh được siết chặt tại phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

(PLVN) - Ngay từ sáng sớm rất đông người dân đã tập trung rất đông trước cổng TAND TP HCM để theo dõi phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
An ninh phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng được siết chặt.
An ninh phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng được siết chặt.

Đây là vụ án thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì liên quan tới nhiều người nổi tiếng từ doanh nhân, luật sư, nhà báo, giảng viên, ca sĩ, nghệ sĩ…

Công tác an ninh tại tòa cũng như khu vực xung quanh được siết chặt. Tại các ngã đường gần trụ sở tòa án, lực lượng công an, giao thông túc trực thường xuyên để phòng ngừa, giải quyết các tình huống có thể diễn ra như tắc đường hay những tình huống khác.

Bên ngoài cổng TAND TP HCM có nhiều người dân tập trung.

Bên ngoài cổng TAND TP HCM có nhiều người dân tập trung.

Trong trụ sở tòa án, những người được triệu tập cũng phải có thẻ mới được cho vào. Lực lượng an ninh chốt chặn thành hai lớp (ngoài cổng và cả trước lúc vào trụ sở).

Các phóng viên dù đăng ký trước đó, được tòa án cấp thẻ tác nghiệp nhưng vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể, ban đầu lực lượng an ninh không cho phóng viên mang theo máy tính, điện thoại, máy ghi âm, ghi hình vào mà chỉ cho mang máy ảnh kèm theo giấy, bút vào bên trong.

Rất đông phóng viên xếp hàng làm thủ tục vào phòng theo dõi phiên tòa.

Rất đông phóng viên xếp hàng làm thủ tục vào phòng theo dõi phiên tòa.

Sau khi có nhiều ý kiến từ phóng viên về việc tòa án đã bố trí khu vực tác nghiệp riêng, lực lượng chức năng mới chấp nhận cho mang máy ghi hình, bút, giấy vào để tác nghiệp, còn lại tất cả đều không được mang theo nên nhiều phóng viên đành chạy vòng ngoài mà không vào bên trong.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng Luật sư của mình tới phiên tòa.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng Luật sư của mình tới phiên tòa.

Trong phần mở đầu phiên tòa, một số luật sư đề nghị HĐXX xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người bị bà Hằng cùng đồng phạm xúc phạm, từ người có quyền và nghĩa vụ liên quan thành người bị hại.

Đọc thêm