Anh muốn thúc đẩy lệnh trừng phạt Taliban tại cuộc họp G7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Anh Boris Johnson đang có kế hoạch thúc giục các nhà lãnh đạo G7 xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Taliban khi họ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan vào hôm nay (24/8)
Biểu tình ở London phản đối sự kiểm soát của Taliban ở Afghanistan. Ảnh: NDTV
Biểu tình ở London phản đối sự kiểm soát của Taliban ở Afghanistan. Ảnh: NDTV

“Tôi sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo G7 vào thứ Ba để hội đàm khẩn cấp về tình hình ở Afghanistan. Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế phải làm việc cùng nhau để đảm bảo các cuộc sơ tán an toàn, ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo và hỗ trợ người dân Afghanistan đảm bảo thành quả trong 20 năm qua”, Thủ tướng Anh viết trên Twitter vào .

Theo một quan chức Chính phủ Anh, London tin rằng G7, bao gồm Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Đức, Nhật Bản và Canada, nên xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế và giữ lại viện trợ nếu Taliban cho phép nước này nuôi dưỡng các chiến binh hoặc vi phạm nhân quyền của dân thường.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ họp về vấn đề Afghanistan.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ họp về vấn đề Afghanistan.

Hồi đầu tuần trước, Thủ tướng Boris Johnson thừa nhận tại Quốc hội rằng, Anh không thể ở lại Afghanistan “nếu không có sức mạnh của Mỹ”. Ông đã bị chỉ trích về việc xử lý cuộc khủng hoảng này, bao gồm cả từ Đảng Bảo thủ cầm quyền của ông, trong bối cảnh có nhiều lời chỉ trích rằng Anh đã xử lý quá kém hiệu quả.

Theo một nhà ngoại giao phương Tây, các biện pháp trừng phạt đối với Taliban không có khả năng được thông qua ngay lập tức tại Hội nghị của G7 lần này, cho dù từ tuần trước, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab lần đầu tiên đã nêu ra khả năng trừng phạt lực lượng đang kiểm soát Afghanistan này.

Trong khi đó, khi được hỏi liệu có ủng hộ việc Anh thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Taliban hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm 22/8 rằng “câu trả lời là ‘có’. Điều đó phụ thuộc vào hành vi của họ (Taliban - PV)”.

Ông Biden tuần trước cho biết các nhà lãnh đạo G7 sẽ làm việc trên một cách tiếp cận chung về Taliban. Tổng thống Mỹ đã gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi về vấn đề này.