Australia cấm Huawei tham gia dự án 5G vì lo ngại an ninh

(PLO) - Chính phủ Australia ngày 23/8 đã cấm Công ty Viễn thông Trung Quốc Huawei cung cấp thiết bị cho dự án mạng di động 5G của nước này với lý do lo ngại can thiệp từ nước ngoài.
Australia cấm Huawei tham gia dự án 5G vì lo ngại an ninh

Reuters dẫn tuyên bố của Chính phủ Australia ngày 23/8 cho biết, các nhà cung cấp có khả năng chịu sự chỉ đạo của chính phủ nước ngoài khiến mạng lưới viễn thông của Australia dễ bị tổn thương trước nguy cơ bị xâm nhập hoặc can thiệp trái phép sẽ không được tham gia dự án mạng di động 5G của nước này.

Tuyên bố không nêu cụ thể công ty của Trung Quốc nhưng một quan chức giấu tên của nước này cho biết lệnh trên nhằm cụ thể vào Huawei nhằm mục đích ngăn Công ty này tham gia mạng viễn thông của Australia.

Trước đó, Mỹ cũng đã loại Huawei khỏi các dự án của nước này vì lo ngại an ninh quốc gia. 

Đọc thêm