Bà Nguyễn Phương Hằng nhất quyết không xin lỗi

(PLVN) - Tại phiên tòa xử Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bị xét xử về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khi được hỏi về yêu cầu bồi thường, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, vợ chồng Thủy Tiên đã xin rút toàn bộ hoặc một phần yêu cầu bồi thường về chất, mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nhất quyết không xin lỗi những người bị xúc phạm
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng nhất quyết không xin lỗi những người bị xúc phạm

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, tiền bạc bao nhiêu cũng không thể bù đắp được tổn thất về tinh thần, ông sẵn sàng từ bỏ yêu cầu bồi thường về tiền bạc nên ông rút đơn yêu cầu đòi bà Hằng phải bồi thường về vật chất số tiền 43 tỷ đồng mà ông đã đưa ra trước đó. Theo đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ yêu cầu bà Hằng xin lỗi trực tiếp tại toà.

Dù rút yêu cầu đòi bồi thường 43 tỷ đồng nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không được bị cáo Hằng xin lỗi

Dù rút yêu cầu đòi bồi thường 43 tỷ đồng nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn không được bị cáo Hằng xin lỗi

Tương tự, ca sĩ Vy Oanh cũng không yêu bà Hằng bồi thường về vật chất mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi.

Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Hằng cho rằng một lời xin lỗi không phải là vấn đề khó khăn, nhưng bà đã phải trả giá quá đắt nên bà không xin lỗi và cho rằng nguyên nhân là bà bị công kích trước nên bà không kìm chế được bức xúc.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và cựu cầu thủ bóng đá Công Vinh vắng mặt, ủy quyền cho luật sư tham dự. Tại đây, người đại diện vợ chồng Thủy Tiên đã rút một phần yêu cầu bồi thường vật chất từ 23 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng và giữ nguyên yêu cầu đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Hằng thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố, tuy nhiên bị cáo cho rằng, cáo trạng chưa đầy đủ và chưa nói hết nguyên nhân, bối cảnh sâu xa dẫn đến bị cáo phải thực hiện hàng chục buổi livestrem để lên tiếng tự bảo vệ mình.

Với các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân là cấp dưới của bà Hằng thì cho rằng mình không nhận thức được những việc làm của mình là vi phạm pháp luật.

Riêng đối với bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ, cựu giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM) thừa nhận có tham gia livestream 11 buổi cùng với bà Hằng. Nhưng bị cáo cho rằng, nội dung cáo trạng nhiều chỗ chưa đúng, nhiều đoạn trích bị xáo trộn. Bị cáo Quân cho rằng mình bị oan.

Đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (đang là bị can trong vụ án khác nhưng cũng liên quan tới bà Hằng) tham gia trong vụ án này với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan thì cho rằng, cáo trạng không đầy đủ, do một số người liên quan mà không bị xử lý, trong đó có ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng). Theo đó, bà Hàn Ni cho rằng, ông Dũng đã có những buổi livestream chửi một số người, trong đó có bà. Bà Hàn Ni khai, trong nhiều buổi livestream, ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định sẽ theo tới cùng, sẵn sàng bán nhà để cùng với bà Hằng làm việc đó./.

Đọc thêm