Bà Rịa – Vũng Tàu: 300 học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí được sát hạch

(PLVN) - Ngày 6/12, Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức sát hạch cho gần 300 học viên đã hoàn thành chương trình học lái xe ô tô tại Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí.

Theo đó, số học viên đã tốt nghiệp gần 1 năm nay nhưng chưa được sát hạch đã có mặt để hoàn thành các bài thi theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Sửu, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí cho biết, trước tình trạng chỉ được sát hạch khoảng 350 học viên/ tháng, hiện tại Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí còn tồn đọng gần 5.000 học viên đã hoàn thành chương trình học mà chưa được tốt nghiệp. Đợt sát hạch này giúp giải quyết một phần số học viên còn tồn đọng nói trên.

Nhu cầu học lấy bằng lái xe ô tô của người dân ngày một tăng cao.

Nhu cầu học lấy bằng lái xe ô tô của người dân ngày một tăng cao.

Ông Sửu cũng cho biết, “Trung tâm vừa có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua đó, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu nhất trí tổ chức thêm các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe để giải quyết số học viên còn tồn đọng.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tổ chức bổ trợ kiến thức cả lý thuyết và thực hành tại cơ sở sát hạch theo chỉ định của Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu cho số học viên đã hoàn thành chương trình học để các học viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi sát hạch.

Vẫn còn nhiều học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí đã hoàn thành chương trình học vẫn mòn mỏi chờ được thi sát hạch tay lái.
Vẫn còn nhiều học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí đã hoàn thành chương trình học vẫn mòn mỏi chờ được thi sát hạch tay lái.

Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam có bài “Bà Rịa- Vũng Tàu: Hàng ngàn học viên mòn mỏi chờ sát hạch lái xe”, phản ánh tình trạng gần 5000 học viên học lái xe ô tô ở Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí đã hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp nhưng chưa được Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu sát hạch giấy phép lái xe.

Đọc thêm