Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Luật sư

(PLVN) -Chiều ngày 20/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, ngành, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phát biểu quán triệt mục đích, nội dung trao đổi và định hướng các nội dung của buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc, chỉ đạo Sở, ngành, Đoàn Luật sư thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được đề ra trong Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến việc thực hiện Luật Luật sư, Kết luận số 69-KL/TW và tổng hợp đầy đủ các ý kiến, phản ánh của địa phương để kịp thời báo cáo Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, đề xuất các phương án chỉ đạo từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng cho biết, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ.UB ngày 10/1/1992 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 70 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có 34 văn phòng luật sư, 36 công ty Luật) với 244 luật sư; 35 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; 15 văn phòng giao dịch; 10 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Hoạt động hành nghề luật sư đã có những đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời hỗ trợ có hiệu quả cho các doanh nghiệp, doanh nhân thông qua hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi và tin cậy cho việc thu hút đầu tư, kinh doanh và thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được sự chỉ đạo kịp thời từ Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy nên công tác quản lý nhà nước về luật sư được tăng cường, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa và kiểm tra thường xuyên các tổ chức hành nghề luật sư. UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng triển khai Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn và Kết luận số 69-KL/TW đến các đối tượng liên quan.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư phát biểu

Đại diện Ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư phát biểu

Tuy nhiên, công tác phối hợp quản lý nhà nước về luật sư còn gặp khó khăn do sự phân cấp quản lý giữa Sở Tư pháp và Chi bộ Đoàn Luật sư. Quy mô các tổ chức hành nghề luật sư không đồng đều, chủ yếu là các văn phòng nhỏ lẻ với ít luật sư. Các tổ chức hành nghề Luật sư tập trung chủ yếu tại Vũng Tàu (74,8%), trong khi các khu vực khác chiếm tỷ lệ thấp. Số lượng luật sư tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế và tư vấn đầu tư tại địa phương vẫn còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các ban, ngành, đơn vị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh cũng tham gia trao đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh tham gia vào các hoạt động tố tụng. Theo đánh giá của các đơn vị, Đoàn Luật sư đã tham gia đúng theo quy định pháp luật và chưa có bất kỳ vấn đề nổi cộm hay tiêu cực nào liên quan đến hoạt động của Đoàn Luật sư khi hoạt động trên địa bàn tỉnh. Có một trường hợp giả mạo Luật sư để hoạt động vi phạm pháp luật tại TX Phú Mỹ đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Phó trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao về công tác chuẩn bị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hồ sơ, tài liệu phục vụ cho buổi kiểm tra. Tỉnh đã thành lập được đoàn giám sát thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện việc kiểm tra Đoàn luật sư của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, cũng như có những văn bản chấn chỉnh hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Về tổng thể, hoạt động Đoàn Luật sư tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có chất lượng và chưa có các vấn đề phát sinh tiêu cực. Địa phương cũng đã có quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Luật sự và Sở Tư pháp, qua đó vừa tạo điều kiện về hoạt động và đảm bảo công tác giám sát nhà nước đối với hoạt động Luật sư trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận tại buổi làm việc

Thứ trưởng Mai Lương Khôi kết luận tại buổi làm việc

Bà Đặng Kim Hoa kiến nghị địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật cho chính đội ngũ Luật sư. Đội ngũ Luật sư của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, tiếp theo là bảo vệ lợi ích chính đáng của khách hàng, qua đó người hành nghề Luật sư sẽ có cách ứng xử phù hợp hơn trong các hoạt động của Luật sư. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tăng cường công tác phát triển Đảng viên trong đội ngũ Luật sư của tỉnh. Xây dựng chính sách thu hút Luật sư trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác chung của địa phương. Đối với công tác tổ chức đại hội sắp tới của Đoàn Luật sư tỉnh, Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để thực hiện thành công đại hội, tìm ra được những nhân sự tham gia Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị địa phương tích cực thực hiện các nội dung của quyết định số 118-QĐ/TW về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, mà cụ thể ở đây là Đoàn Luật sư của tỉnh, trong quá trình thực hiện Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị để thực hiện hiệu quả quyết định 118. Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng mong muốn tỉnh tiếp tục có các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Luật sư và hỗ trợ hiệu quả cho người dân khi cần về lĩnh vực Luật sư.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng ghi nhận và đánh giá cao sư quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với hoạt động của Đoàn Luật sư, về đầu tư cơ sở vật chất hoạt động và các hoạt động hỗ trợ về đào tạo, nâng cao chuyên môn để thực hiện chức năng hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh. Kết thúc phần kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các ban, ngành, đơn vị của tỉnh đã tạo mọi điều kiện để buổi làm việc được diễn ra thành công tốt đẹp.

Thay mặt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, và khẳng định mong muốn tiếp tục được sự quan tâm của Bộ Tư pháp, Đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện tốt Luật Luật sư và Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm