Bác kháng cáo đối tượng giàn cảnh cướp giật tại siêu thị

(PLVN) - Trước đó, Hậu bị TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt 10 năm tù về tội "Giết người". Sau 5 tháng chấp hành xong hình phạt, bị cáo tiếp tục phạm tội.

Ngày 21/7, TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Hùng Hậu (43 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối ngày 23/9/2018, chị Phúc đi siêu thị ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Khi chị vừa đi vào, một nhóm người cản đường và giật dây chuyền trên cổ chị. Khoảng nửa tiếng sau, phía ngoài siêu thị, chị Linh cũng bị nhóm này giật dây chuyền. Phát hiện Nguyễn Văn Sáu có biểu hiện nghi vấn nên chị Phúc bám theo và báo công an. Tại cơ quan điều tra, Sáu thừa nhận đã cùng 16 đối tượng khác (gồm Hậu) vào khu vực siêu thị giật tài sản.

Hậu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù giam.
 Hậu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù giam.

Sau khi sa lưới, nhóm đối tượng khai báo, vào ngày 21/9/2018, cả nhóm đi xe 16 chỗ đến tỉnh Vĩnh Long. Trên đường đi, cả nhóm “ghé thăm” 2 ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để cướp giật nhưng không tìm được “con mồi”. Sau đó, các đối tượng đến chùa Phật Nằm (tỉnh An Giang) và thực hiện 1 vụ cướp giật.

Sáng ngày 23/9/2018, nhóm này đến siêu thị thuộc địa bàn TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) thực hiện 2 phi vụ rồi lên đường đến Cần Thơ. Tại Cần Thơ, cả nhóm đã giật 2 sợi dây chuyền của chị Phúc và chị Linh. Trong đó, chủ mưu Ngô Văn Tuấn (chủ mưu) trực tiếp ra tay rồi chuyền cho đồng bọn tẩu tán. Thủ đoạn của các đối tượng là chen lấn xung quanh bị hại để tạo tình huống lộn xộn rồi giật tài sản.

Bị cáo Hậu bị tuyên y án sơ thẩm.
Bị cáo Hậu bị tuyên y án sơ thẩm.

Bị cáo Hậu với vai trò giúp sức, che chắn để Tuấn thực hiện hành vi, nhân thân xấu, có tiền án nên bị TAND quận Ninh Kiều tuyên xử 6 năm tù giam. Sau đó, Hậu kháng cáo với lí do là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh khó khăn, cha đang bệnh nặng, bản thân bị nhiễm HIV chuyển giai đoạn cuối. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ xem thường pháp luật, phạm tội chỉ sau 5 tháng chấp hành xong hình phạt tù. Vì vậy, HĐXX quyết định, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hậu, tuyên y án sơ thẩm.

Đọc thêm