Bạc Liêu hoàn thành mục tiêu 'nước rút' ấn tượng

(PLVN) -  Năm 2019 Bạc Liêu đã hoàn thành mục tiêu “nước rút” khá ấn tượng với 10 chỉ tiêu cán đích trước 1 năm, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ, thu hút đầu tư trở thành điểm sáng của tỉnh...
Ông Nguyễn Quang Dương - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt báo chí.
Ông Nguyễn Quang Dương - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt báo chí.

Chiều 3/1, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu thông tin với báo chí kết quả đạt được năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 Tham dự có ông Nguyễn Quang Dương – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Dương Thành Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Phạm Văn Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại diện các Sở, ban ngành và các cơ quan thông tấn, báo chí TW thường trú tại tỉnh và khu vực.

Ông Dương Thành Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Ông Dương Thành Trung -  Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong năm 2019 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 

Ông  Dương Thành Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và hoạt động bảo vệ pháp luật năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 Bạc Liêu đã hoàn thành mục tiêu “nước rút” khá ấn tượng với 10 chỉ tiêu cán đích trước 1 năm, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ, thu hút đầu tư trở thành điểm sáng của tỉnh. Trong đó dự án trọng điểm Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch điện VII Quốc gia. Năm 2020 là năm “Về đích” với nhiều sự kiện Chính trị quan trọng, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 12% đến 13%. 

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Giúp Bạc Liêu nhận được sự đầu tư, hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục khó khăn, để tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh nhà phát triển bền vững.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp nhiều ý kiến và ghi nhận những kết quả đáng trân trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Nhà báo Chí Quốc – Báo Tuổi Trẻ cũng đề xuất Bạc Liêu cần khắc phục một số vấn đề cung cấp thông tin, thường xuyên các cuộc họp giao ban báo chí, cần có người phát ngôn của UBND tỉnh trong các cuộc họp giao ban báo chí, nên có sự phản hồi kịp thời đối với thông tin mà báo chí đặt ra.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt 

Kết thúc buổi họp mặt báo chí, ông Nguyễn Quang Dương – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Báo chí ngày càng giữ vững vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, ảnh hưởng và tác động to lớn đến nhận thức tình cảm và thái độ của nhân dân, dư luận xã hội và đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị của đất nước, Đảng bộ tỉnh.

Đọc thêm