Bạc Liêu quyết tâm tăng tốc, bứt phá để phát triển bền vững

(PLVN) - Chiều nay (17/2), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

Biểu dương các cấp, các ngành đã nỗ lực để đảm bảo cho nhân dân đón Tết bình an, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, nhiệm vụ sau Tết rất nặng nề, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chặt chẽ nhưng không quá lo sợ, mặt khác chỉ đạo bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh để đảm bảo mục tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó là sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, đã nỗ lực, cố gắng vượt mọi khó khăn, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu Kết luận Hội nghị.
 Ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu Kết luận Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt về tình hình Tết và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều, cho biết, do có sự chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và công tác phòng, chống dịch nên mọi người, mọi nhà đều có khí thế vui tươi, đón chào năm mới với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 với mục tiêu tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 song song với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều yêu cầu các ngành, các cấp không được chủ quan, lơ là; phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ Y tế, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch; đặc biệt, các lực lượng chức năng, chính quyền cấp huyện, cấp xã tăng cường nhắc nhở, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch, nhất là trong việc đeo khẩu trang, tổ chức cách ly và cưỡng chế cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều báo cáo tóm tắt về tình hình Tết và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.
 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều báo cáo tóm tắt về tình hình Tết và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021.

Đồng thời, có giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa, tạo sức bật cho phát triển kinh tế nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

Cụ thể, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị ngành tôm gắn với thực hiện đề án “Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”; mở rộng diện tích nuôi siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh; phát triển mạnh nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng khu vực ven biển. Chú trọng thực hiện phát triển kinh tế biển, trong đó nâng cao hiệu quả nghề đánh bắt gắn liền với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản...

Đọc thêm