Bạc Liêu: Xã Anh hùng Ninh Thạnh Lợi đạt chuẩn nông thôn mới

(PLVN) - Ngày 30/9, tại di tích lịch sử cấp quốc gia “Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu”, UBND xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung trao bằng công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới và tặng hoa cho xã Ninh Thạnh Lợi (Hồng Dân, Bạc Liêu)
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung trao bằng công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới và tặng hoa cho xã Ninh Thạnh Lợi (Hồng Dân, Bạc Liêu)

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Dương Thành Trung – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo huyện Hồng Dân, lãnh đạo xã Ninh Thạnh Lợi và toàn thể nhân dân  xã Ninh Thạnh Lợi.

Quang cảnh lễ công nhận xã Ninh Thạnh Lợi (Hồng Dân, Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới
Quang cảnh lễ công nhận xã Ninh Thạnh Lợi (Hồng Dân, Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới

Trong những năm tháng chiến tranh, Ninh Thạnh Lợi là vùng căn cứ địa cách mạng.được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ninh Thạnh Lợi cũng là nơi phải gánh chịu nhiều hậu quả tàn khốc từ bom đạn của kẻ thù. Với sự quan tâm giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi đã khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.  

Ông Dương Thành Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công nhận xã Ninh Thạnh Lợi (Hồng Dân, Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới
Ông Dương Thành Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công nhận xã Ninh Thạnh Lợi (Hồng Dân, Bạc Liêu) đạt chuẩn nông thôn mới 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Duy - Bí thư, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Hồng Dân: “Hiện nay xã Ninh Thạnh Lợi đã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Hiện hệ thống đường xã nối đến trung tâm huyện đã được bê tông hoá đảm bảo ô tô thuận tiện quanh năm được đạt 100%”.

Theo báo cáo, tại xã Ninh Thạnh Lợi, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 46 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,74%; Số người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt 99,98%; Nhà ở đạt chuẩn 3 cứng chiếm gần  85%, không còn nhà tạm, dột nát; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 100%%. Toàn xã có  2 ngàn 658 hộ dùng điện, đạt tỷ lệ 98,19%; Có 100%  ấp có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Ông Phan Thanh Duy – Bí thư Huyện ủy Hồng Dân phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phan Thanh Duy – Bí thư Huyện ủy Hồng Dân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Xã Ninh Thạnh Lợi là xã thứ 8 của huyện Hồng Dân đạt chuẩn NTM, góp phần huyện Hồng Dân có 100% xã đạt chuẩn NTM và qua đó, giúp cho tỉnh Bạc Liêu đến thời điểm này chính thức đạt chỉ tiêu năm 2019 đạt 25 xã NTM.”

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng biểu dương sự chung sức, chung lòng, đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân để xã Ninh Thạnh Lợi và huyện Hồng Dân đạt được như hôm nay. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở chính quyền và nhân dân xã Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) cần tiếp tục củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, đoàn kết, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở để phục vụ nhân dân. 

Nhân dịp này, có 47 cá nhân, tập thể xã Ninh Thạnh Lợi được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu và giấy khen của UBND huyện Hồng Dân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM./.

Đọc thêm