Bạc Liêu xúc tiến triển khai hỗ trợ nông dân sản xuất "gạo ngon nhất thế giới"

(PLVN) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu đã đến khảo sát thực địa khu sản xuất giống lúa ST24 - ST25 của Doanh nghiệp Hồ Quang (thuộc địa bàn huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng) là đơn vị sản xuất và cung ứng loại gạo được vinh danh là “Gạo ngon nhất thế giới ST25”.

Ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bạc Liêu đã trồng lúa ST24, ST25 từ hai năm nay. Hiện có 3.600 ha đang sản lúa ST24, ST25 tại huyện Phước Long, Hồng Dân, Thị xã Giá Rai. Hiện tại lúa phát triển tốt, nhưng có rất nhiều thương lái đến chào mua với giá trên 7.500 đồng/kg khiến nông dân dao động muốn bán cho thương lái.

Phó Giám đốc Phan Thanh Hải cũng yêu cầu Kỹ sư Hồ Quang Cua nên có ký kết hợp tác, soạn thảo hợp đồng thu mua kể cả việc cung cấp giống để đảm bảo giống tốt, tránh tình trạng người dân lấy lúa thường làm lúa giống…

Kỹ sư Hồ Quang Cua (phải) trình bày với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (giữa) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly về giống lúa ST25.
Kỹ sư Hồ Quang Cua (phải) trình bày với Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung (giữa) và Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu Lưu Hoàng Ly về giống lúa ST25.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, mong muốn Kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm đồng sở hữu mở rộng diện tích sản xuất tại Bạc Liêu, đáp ứng đủ nhu cầu giống, kỹ thuật đồng thời tìm các đối tác để tiêu thụ sản phẩm.

Ông Dương Thành Trung nhấn mạnh: Bạc Liêu đã có kinh nghiệm trong sản xuất mô hình lúa – tôm. Bạc Liêu cũng mong muốn phát triển mạnh mẻ hơn giống lúa ST24, ST25 trên vùng lúa tôm tại Bạc Liêu. Bạc Liêu có đến 60.000 ha lúa – tôm đủ khả năng sản xuất lớn cho cây lúa ST24, ST25.

Đồng thời, ông Dương Thành Trung yêu cầu các ngành, trong đó chủ công là ngành nông nghiệp phải vào cuộc quyết liệt, từ cơ chế, đến chính sách nhằm sớm triển khai kế hoạch xuống giống 3.600 ha lúa ST24, ST25 trong vụ mùa năm nay. 

Về Doanh nghiệp của ông Hồ Quang Cua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung sẽ cam kết và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng Chính quyền các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong triển khai sản xuất giống lúa chất lượng cao này. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp Hồ Quang, ủng hộ và đồng hành với tỉnh trong thực hiện kế hoạch này.

Đọc thêm