Bài học đắt giá từ "chuyện nhỏ" trên đường

TAND TP. Hà Nội hôm qua xét xử các bị cáo Đinh Văn Thái (SN 1989), Đinh Văn Dân (SN 1988) và Mai Thế Quý (SN 1992) cùng trú tại thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội “giết người”.

TAND TP. Hà Nội hôm qua xét xử các bị cáo Đinh Văn Thái (SN 1989), Đinh Văn Dân (SN 1988) và Mai Thế Quý (SN 1992) cùng trú tại thôn Khôn Duy, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng  12h ngày 20/10/2012, sau khi uống bia ở xã bên cạnh, Đinh Văn Dân điều khiển xe máy chở Đinh Văn Thái, Mai Thế Quý chở Nguyễn Văn Lực (SN 1997, cùng thôn) đi về nhà.

Các bị cáo trong phiên tòa
Các bị cáo trong phiên tòa

Khi đi qua đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn Khôn Duy, xe máy của Dân va chạm với xe máy đi ngược chiều do anh Bùi Bá Thi (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương) điều khiển.

Vụ va chạm mạnh làm cả hai xe ngã “quay” ra đường, người bị xây xát nhẹ. Anh Thi đứng dậy dựng xe máy lên cho Dân đồng thời xin lỗi Dân và Thái.

Không bắt tay dàn hòa, Thái, Dân lấy số đông hành xử theo kiểu côn đồ, dùng tay chân liên tục đấm, đánh vào đầu, người anh Thi. Cùng lúc đó, Mai Thế Quý đi phía sau đến cũng xông vào đánh anh Thi.

Thấy vậy, chị Bùi Thị Sen (SN 1996) ngồi phía sau xe anh Thi vào can ngăn thì bị Quý đạp vào bụng. Sau khi đánh đạp anh Thi ngã lăn xuống mương nước bên đường, Thái, Dân, Quý và Lực lên xe bỏ đi. Chị Sen cùng những người đi đường đưa anh Thi đi cấp cứu, nhưng nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi biết tin nạn nhân thiệt mạng, các đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận tội. Nguyễn Văn Lực không tham gia đánh anh Thi, thời điểm xảy ra vụ án Lực mới 15 tuổi 4 tháng, do đó Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Nguyễn Văn Lực về hành vi không tố giác tội phạm.

Chị Sen bị thương nhẹ và từ chối giám định thương tật, chỉ yêu cầu bồi thường số tiền mua thuốc điều trị nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý về hành vi cố ý gây thương tích đối với Mai Thế Quý.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng hôm đó do có uống bia nên không điều khiển được hành vi của mình, các bị cáo còn nông nổi, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ông Bùi Bá Chiến - bố đẻ nạn nhân yêu cầu các bị cáo phải bồi thường theo quy định của pháp luật và kính mong HĐXX xử phạt tù nghiêm khắc các bị cáo. Trước đó, gia đình các bị cáo đã tự nguyện bồi thường 90 triệu đồng cho gia đình bị hại (bị cáo Thái, Dân 70 triệu, Quý 20 triệu).

Sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án và các bên liên quan, xét thấy hành vi của các bị cáo coi thường pháp luật, chỉ vì va chạm nhỏ mà các bị cáo đã giết hại người khác, do vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Thái tù chung thân, bị cáo Đinh Văn Dân, Mai Thế Quý cùng mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Vũ Hùng

Đọc thêm