Bán “cái chết trắng”, hai người Lào lĩnh hơn 14 năm tù

(PLO) - Diên và Chiến đã tìm cách móc nối với các đối tượng buôn ma túy ở Lào, sau khi mua được ma túy với số lượng lớn, cả 2 dùng xe máy vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bán cho các tụ điểm ma túy trong địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Ngày 26/2, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm hai bị cáo mang quốc tịch Lào gồm Hồ Chiến (SN 1991, trú ở bản Densavan) và Hồ Diên (SN 1983, trú ở bản Huội Loa, đều thuộc huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 6/2015. Theo nội dung cáo trạng, trước đó Hồ Diên sang Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tình cờ quen biết một người tên Hiển (TP. Đà Nẵng). Qua trò chuyện, Hiển đề cập vấn đề hợp tác mua bán ma túy đưa sang Việt Nam bán kiếm lời, với những món hời béo bở nên Diên nhanh chóng đồng ý rồi cả hai cùng nhau trao đổi thông tin liên lạc. Để thuận tiện thực hiện kế hoạch kinh doanh thứ hàng cấm này Diên rủ thêm Chiến tham gia.

Không có tiền “làm ăn”, Diên liền đem số trâu bò của gia đình đang nuôi đi bán được 26 triệu kíp Lào rồi giao cho Chiến mua 10 gói ma túy tổng hợp của một người phụ nữ không rõ lai lịch.

Theo kế hoạch, thì cả hai sẽ tìm cách vận chuyển lần lượt số ma túy này qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, để đưa vào nội địa bán cho các tụ điểm ma túy tại thị trấn Khe Sanh, Lao Bảo và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 26/6/2015, Diên đưa cho Chiến 7 gói ma túy tổng hợp rồi thuê người vận chuyển đến bản Ka Tăng (Thị trấn Lao Bảo). Khi đến địa phận thuộc làng Vây (xã Tân Long, Hướng Hóa), các đối tượng tiến hành giao ma túy thì bị lực lượng chức năng Biên phòng Quảng Trị phát hiện và bắt quả tang.

Tang vật thu giữ là 1351 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, có tổng trọng lượng hơn 19,2g. Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng đối tượng Hiển đã bỏ trốn ngay sau đó.

Trong vụ án này, ngoài đối tượng tên Hiển còn những người bán, vận chuyển ma túy nhưng trong quá trình điều tra chưa chứng minh được lai lịch, địa chỉ. Vì vậy, lúc nào điều tra làm rõ, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở phiên xét xử.

Trước vành móng ngựa, cả hai bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế…, HĐXX tuyên phạt Diên 7 năm 6 tháng tù, Chiến 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đọc thêm