Bán đất “ảo” chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chơi tiền ảo thua lỗ, nợ nần nên Thảo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác. Thảo đưa ra các thông tin gian dối trong việc mua bán đất để thực hiện hành vi lừa đảo.
Bị cáo Nguyễn Thị Thảo
Bị cáo Nguyễn Thị Thảo

Ngày 23/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thảo (32 tuổi), trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, do chơi tiền ảo trên mạng thua lỗ, nợ nần nên Nguyễn Thị Thảo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Thủ đoạn mà Thảo đưa ra là sử dụng tài khoản Facebook để tìm các tài khoản đăng bán các thửa đất, lưu hình ảnh các sơ đồ đất về điện thoại của mình rồi tìm người có nhu cầu mua đất để giới thiệu.

Quá trình tiếp xúc các bị hại, Thảo cho xem hình ảnh sơ đồ đất qua điện thoại, dẫn đi xem một thửa đất (không rõ của ai). Khi người mua yêu cầu gặp chủ sở hữu để ký hợp đồng đặt cọc tiền mua đất thì Thảo nhờ người thân quen đến gặp người mua và dặn nói dối các thông tin do Thảo hướng dẫn trước.

Đối với thửa đất biết rõ người bán và có diện tích đất lớn, Thảo hứa tìm người mua chung, nhận làm thủ tục chuyển quyền sở hữu và cho chọn vị trí đất đẹp.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 27/5/2021 đến ngày 24/1/2022, Thảo đã 8 lần chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất của 4 bị hại với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Đến ngày 29/1/2021, thấy số tiền chiếm đoạt của các bị hại quá lớn, không còn khả năng thanh toán nên Thảo bỏ trốn, cắt liên lạc với các bị hại. Biết mình bị lừa, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Thảo đến cơ quan công an.

Tại phiên tòa, bị cáo cúi người xin lỗi bị hại và hứa sau khi ra tù sẽ kiếm tiền trả lại.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, gây tâm lý hoang mang cho người dân, nếu không bị phát hiện kịp thời thì sẽ có thể bị cáo còn tiếp tục lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác nữa. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo một mức án thật nghiêm minh.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn, ăn năn hối cải, bố bị cáo là thương binh hạng A.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo phải trả lại tiền cho các bị hại.

Đọc thêm