Bạn gái bị lừa bán, người đàn ông Hà Nội 'cầu cứu' công an

(PLO) - Được sự giúp đỡ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Công an nước bạn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc về với gia đình.
Đỗ Ngọc Anh và Hoàng Thị Ánh Sáng tại CQĐT. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Đỗ Ngọc Anh và Hoàng Thị Ánh Sáng tại CQĐT. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 12/12/2017 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của anh Đinh Công Sơn, sinh năm 1978 ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội tố cáo Đỗ Ngọc Anh và Hoàng Thị Ánh Sáng đã lừa bán bạn gái anh là chị P.T.N, sinh năm 1993 ở xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa sang Trung Quốc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy, Công an Thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh nhanh điều tra, xác minh, làm rõ.

Chỉ sau 15 ngày nhận được tin báo, được sự giúp đỡ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Công an nước bạn, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu và đưa chị P.T.N về nước an toàn và bàn giao cho gia đình.

Sau quá trình điều tra công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Đỗ Ngọc Anh, sinh năm 1985 ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và Hoàng Thị Ánh Sáng (tức Trung Ngọc), sinh năm 1993 ở phường Đông Quang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về hành vi mua bán người.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm