Bàn giải pháp phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý

(PLVN) - Ngày 20/9, UBND quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Liên kết tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm xâm phạm tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý”.
Các đơn vị ký kết và thông qua giao ước thi đua
Các đơn vị ký kết và thông qua giao ước thi đua

Ngân hàng cần biết cách “tự bảo vệ”

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) tới dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía TP Hải Phòng có sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ đạo 799 TP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo 799 TP.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, du lịch, là đầu mối giao thông quan trọng, Hải Phòng là nơi tập trung số lượng lớn hệ thống các Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thương mại ở tất cả các quận, huyện và các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Hiện trên địa bàn TP Hải Phòng có 293 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch; 234 cửa hàng vàng bạc, đá quý; 70 siêu thị, 65 cửa hàng tiện ích các loại. Trong đó, địa bàn quận Ngô Quyền có 72 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch; 2 siêu thị, 59 cửa hàng vàng bạc, 10 cửa hàng tiện ích.

Xác định loại tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên thời gian qua, Công an quận Ngô Quyền nói riêng và Công an TP Hải Phòng nói chung đã đưa nhiều giải pháp để trấn áp loại tội phạm này.

Thượng tá Vũ Văn Cường, Trưởng công an quận Ngô Quyền chia sẻ về các thủ đoạn của tội phạm ngân hàng

Thượng tá Vũ Văn Cường, Trưởng công an quận Ngô Quyền chia sẻ về các thủ đoạn của tội phạm ngân hàng

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Vũ Văn Cường, Trưởng công an quận Ngô Quyền cho biết: Trong lĩnh vực này, công an quận Ngô Quyền xác định “phòng là chính” nên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính công khai, kết hợp nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng hình sự và các đối tượng thuộc diện “nguy cơ cao” hoạt động phạm tội. Cùng với đó, lực lượng công an làm tốt công tác toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội…

Để việc phòng ngừa đạt hiệu quả cao, không làm phát sinh điều kiện để tội phạm lợi dụng xâm hại, công an quận Ngô Quyền cho rằng rất cần sự phối hợp từ phía Ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trong công tác “tự bảo vệ”, chủ động phòng ngừa cũng như chủ động cho việc điều tra phá án. Do đó, Công an quận Ngô Quyền đã phổ biến chi tiết một số phương thức, thủ đoạn và phương pháp phòng ngừa đối với tội phạm hình sự trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý đến tất cả các phòng giao dịch, kho bạc, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC02 – Công an TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC02 – Công an TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Từ năm 2022 đến nay, Hải Phòng xảy ra 2 vụ việc đối tượng sử dụng vũ khí nóng là súng tự chế để cướp tài sản tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đình Vũ (quận Hải An) và Phòng giao dịch Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Lạch Tray (quận Ngô Quyền). Cả hai vụ đều được các lực lượng khẩn trương xác minh và chỉ trong thời gian ngắn đã bắt được đối tượng gây án, thu giữ tài sản liên quan.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng PC02 – Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng, công an các quận huyện và các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, các cửa hàng vàng bạc, đá quý đã tiến hành lắp đặt hệ thống báo động, định vị tạo thành hệ thống khép kín, liên hoàn từ cơ sở kinh doanh đến công an xã, phường, thị trấn, công an huyện, Phòng cảnh sát hình sự. Qua đó, cơ quan công an tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm cướp được một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Chia sẻ về hiệu quả của hệ thống khép kín trên, đại diện phòng giao dịch Kiên Long Bank Ngô Quyền (263 Đà Nẵng, phường Cầu Tre) cho biết: Từ khi hệ thống camera an ninh và chuông báo động kết nối trực tiếp với Công an phường Cầu Tre đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tự bảo vệ của Ngân hàng; góp phần đảm bảo an toàn cho khách đến giao dịch gửi và rút tiền khi đến ngân hàng, ngăn chặn ý định phạm tội cướp ngân hàng của tội phạm.

Đơn vị cũng thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự và tích cực tham gia Mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại trụ sở các Ngân hàng bằng Camera an ninh” do Công an phường Cầu Tre xây dựng. Ngân hàng đã lắp đặt thêm 1 hệ thống với 3 camera giám sát ngoài cửa ngân hàng chia sẻ hình ảnh trực tiếp 24/24h và hệ thống chuông báo động kết nối trực tiếp tín hiệu báo động về trụ sở Công an phường Cầu Tre. Các camera được khảo sát, lắp đặt theo hướng dẫn của Công an phường, đảm bảo góc quan sát rộng, bao quát trụ sở và khu vực trước cửa ngân hàng. Khi có sự cố an ninh tại Ngân hàng, tín hiệu báo động sẽ thông báo trực tiếp đến Công an phường Cầu Tre để cán bộ Công an phường nhanh chóng triển khai đến bảo vệ ngân hàng.

Mô hình hay, hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) ghi nhận, Hải Phòng là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua. Nhiều đơn vị, địa phương đã xây dựng được mô hình hay, hiệu quả, xuất phát từ tình hình ANTT trên địa bàn như: mô hình “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt quận Lê Chân” , mô hình “Trường – Phường”, mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa các phường và các Cảng trên địa bàn quận Hồng Bàng”…

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) phát biểu.

Đại tá Nguyễn Phong Thịnh, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) phát biểu.

“Việc Ngô Quyền triển khai mô hình “Liên kết tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm xâm phạm tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý” là vô cùng phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình trên địa bàn. Mô hình này được đánh giá sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể, đơn vị ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý và Nhân dân tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, xây dựng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Phong Thịnh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm trên, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đánh giá cao UBND quận Ngô Quyền, Ban chỉ đạo 799 và Công an quận Ngô Quyền trong việc triển khai mô hình mới, thiết thực này. Ông Nam bày tỏ mong muốn Ban chỉ đạo 799 quận Ngô Quyền sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của mô hình thực sự hiệu quả và mô hình sớm được nhân rộng trên toàn quốc.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ đạo 799 TP mong muốn mô hình của quận Ngô Quyền sớm được nhân rộng.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ đạo 799 TP mong muốn mô hình của quận Ngô Quyền sớm được nhân rộng.

Tại hội nghị, UBND quận Ngô Quyền đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo mô hình “Liên kết tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn và một số biện pháp phòng ngừa đối với tội phạm xâm phạm tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh vàng bạc, đá quý”. Ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đặng Văn Khởi làm Trưởng ban, Trưởng công an quận Vũ Văn Cường làm phó Trưởng ban thường trực, Phó Trưởng công an quận Trần Huy Tiến là phó Trưởng ban.

Hội nghị cũng thông qua giao ước thi đua và ký kết mô hình. Theo đó, Ban Chỉ đạo và các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp chặt chẽ vận động cán bộ, nhân viên các Ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý và Nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực vào mô hình; nghiêm túc thực hiện công tác trao đổi thông tin về tình hình ANTT; triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tài sản, tính mạng của Nhân dân và các hoạt động phòng chống tội phạm…

Đọc thêm