Bàn giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho tỉnh Quảng Ninh

(PLVN) - Ngày 24/12, tại TP Uông Bí, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Lễ ký kết bàn giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.
Lễ ký kết bàn giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Bộ Y tế) chuyển về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 4/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ tổ chức, bộ máy, nhân lực, tài sản, tài chính và các quyền, nghĩa vụ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được bàn giao về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, kể từ ngày 1/1/2021.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí là bệnh viện được đầu tư khang trang, hiện đại bậc nhất Việt Nam, được trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Mỗi năm, Bệnh viện cấp cứu, điều trị cho nhiều ngàn lượt bệnh nhân; cứu sống hàng ngàn ca bệnh nặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, khẳng định: Sau khi chuyển giao về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, Bộ Y tế tiếp tục dành sự quan tâm đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, để thực sự trở thành bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế. Qua đó, Bệnh viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mà còn cả nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực lân cận.

Bộ trưởng tin tưởng, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh và đào tạo đội ngũ y, bác sỹ chuyên sâu, đáp ứng công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, đánh giá, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khu vực Đông Bắc của Tổ quốc.

Việc chuyển giao Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý, giúp tỉnh chủ động hơn trong việc điều phối các nguồn lực y tế, nhằm hướng tới sự chuyên môn hóa sâu hơn trong công tác khám và điều trị đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là người dân ở các địa phương khu vực phía Tây của tỉnh và các tỉnh lân cận. Đồng thời, đây cũng là địa chỉ tin cậy để tỉnh sắp xếp, tái cơ cấu lại các mô hình đào tạo y tế, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nhân lực cho ngành Y tế, tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế của Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp sớm, nhanh chóng hoàn thiện công tác tiếp nhận, quản lý Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; đảm bảo duy trì liên tục, có hiệu quả và nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, gắn với phát huy thế mạnh của bệnh viện trong việc dự phòng, khám, chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh Quảng Ninh.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh mong muốn tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp tục giữ vững khí thế, niềm tin, tạo động lực mới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 40 năm xây dựng và phát triển, làm tốt hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, trở thành địa chỉ gắn kết cơ sở đào tạo ngành Y trên địa bàn tỉnh, cũng như vùng Đông Bắc. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho Tiến sĩ, bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí; danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Quang Út, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Đọc thêm