Bán kết lượt đi Champions League đêm 27-4 Real – Barca: “Siêu kinh điển” phần 3

Tuần trước, người hâm mộ bóng đá được chứng kiến 2 trận “siêu kinh điển”, mỹ từ mà báo giới đặt cho trận cầu giữa Real Madrid và Barcelona.

Tuần trước, người hâm mộ bóng đá được chứng kiến 2 trận “siêu kinh điển”, mỹ từ mà báo giới đặt cho trận cầu giữa Real Madrid và Barcelona.

 

Hãy khai thác "yếu huyệt" Albiol

Trận đấu thứ nhất tại Liga, Real hòa Barcelona 1-1 nhưng đó chỉ là trận đấu khởi động vì ý nghĩa chuyên môn không cao do Barcelona bỏ xa Real đến 8 điểm tại Liga. Dù sao trận này cũng giúp Real khép lại chuỗi 5 trận toàn thua khi đối đầu với Barcelona . Trận đấu thứ hai vào giữa tuần trước tại chung kết Cúp Nhà vua rất căng thẳng với 120 phút thi đấu và Real thắng 1-0 nhờ công của Ronaldo. Trận thắng đầu tiên của Real trước Barcelona sau 3 năm đã giải tỏa mọi ức chế cho các cầu thủ áo trắng. Barcelona dù thua nhưng vẫn tự nhận họ mới là đội chơi hay hơn và thề báo thù tại Champions League.

 

Một điểm nhận thấy là trong 2 trận “siêu kinh điển” trước, Barcelona đều kiểm soát bóng nhiều hơn, tiếp cận trận đấu theo kiểu tấn công còn Real chơi phòng ngự. Nếu trận đầu tiên, số cơ hội của hai đội là cân bằng thì đến trận tại Cúp Nhà vua, Real có nhiều cơ hội hơn từ các đợt phản công. Nếu Barcelona tiếp tục áp dụng chiến thuật tấn công trong trận đấu này thì phần thua thiệt sẽ thuộc về họ khi Real được chỉ đạo bởi bậc thầy phản công là Mourinho.

 

Nhưng Barcelona sẽ chơi tấn công vì họ không biết chơi phòng ngự, không giỏi đá phản công, không quen chơi trong sức ép. Nếu để Real kiểm soát bóng nhiều hơn cũng không có lợi. Cuối tuần trước, Real Madrid đã phô diễn sức mạnh hàng công khi đánh bại Valencia 6-3 ngay tại sân Mestalla với 6 bàn ghi được do bộ ba Higuain, Kaka và Benzema tự biên, tự diễn. Đêm nay, khi Ozil, Di Maria và Ronaldo trở lại, Real sẽ  nguy hiểm hơn nhiều.

 

Trong khi đó, Barcelona gặp nhiều phiền toái từ hàng thủ khi chỉ có hậu vệ Alves và Pique là lành lặn. Trung vệ Puyol đang vật lộn với chấn thương và tái phát chấn thương nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là hành lang trái do một loạt hậu vệ trái đều thi nhau nhập viện. Abidal phải nghỉ thi đấu đến hết mùa sau khi phẫu thuật thận, Adriano nghỉ thi đấu 4 tuần do chấn thương từ chung kết Cúp Nhà vua và gần nhất là Maxwell bị đau trong trận thắng Osasuna. Nếu Real khoét sâu vào điểm yếu này, Barcelona sẽ gặp nguy hiểm.

 

PHAN GIANG

Đọc thêm