Ban Thường vụ Thành uỷ bàn chủ trương, giải pháp phát triển các thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ

(HP)- Sáng 27-12, Ban Thường vụ Thành uỷ họp bàn chủ trương, giải pháp phát triển các loại thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ. Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ và lãnh đạo một số ngành thống nhất mục tiêu, chủ trương, giải pháp phát triển các loại thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ đến năm 2010 và định hướng năm 2020.

Đề án phát triển các thị trường này được UBND thành phố xây dựng và trình Ban Thường vụ Thành uỷ. Theo đó, hoàn chỉnh cơ bản cấu trúc thị trường vốn, cung cấp khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tiến tới phát triển thị trường này đầy đủ, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế và chiếm khoảng 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Phấn đấu hằng năm giải quyết việc làm cho khoảng 45 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn dưới 5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 60%, trong đó tỷ lệ lao động khu vực nông thôn qua đào tạo 35%. Nâng mức tăng trưởng giá trị giao dịch mua bán công nghệ trung bình 10-12%/năm; số doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tăng 10-12%; tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự trang trải kinh phí; hỗ trợ hình thành 2-3 tổ chức trung gian môi giới tư vấn giám định công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ...

Các đại biểu cho rằng, đề án được nghiên cứu khá công phu với luận cứ khoa học sâu sắc, có tính mới, mang tầm vĩ mô và tập trung thảo luận,  tham gia nhiều ý kiến về phần giải pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của nhóm xây dựng đề án, các giải pháp đề ra có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Trong xu thế hội nhập, nhất là khi nước ta gia nhập WTO, việc phát triển các thị trường là xu thế tất yếu. Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong những năm qua là tiền đề quan trọng thúc đẩy các thị trường phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các thị trường cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị (khoá 9).

Để các thị trường phát triển lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn đối với các nhà đầu tư, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, thúc đẩy các thị trường phát triển. Sớm hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý. Ban Thường vụ Thành uỷ nhất trí ban hành Nghị quyết về chủ trương, giải pháp phát triển các loại thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ.

Đọc thêm