Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Ban tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 3/2021, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh nhiều thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; phản ánh về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; những bất cập trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.
Báo chí phản ánh kịp thời chuyển động của Lâm Đồng. Ảnh minh họa.
Báo chí phản ánh kịp thời chuyển động của Lâm Đồng. Ảnh minh họa.

Những vụ việc liên quan đến tình hình ANTT, pháp luật cũng được khai thác, phản ánh kịp thời, đầy đủ và đánh giá đúng mức về các vấn đề diễn ra tại địa phương như: Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã thông qua 10 Nghị quyết quan trọng; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý rừng...

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành văn bản đề nghị các Sở, Ban, Ngành; các cơ quan trung ương theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh; UBND Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị để tổng hợp công bố và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Ban Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng cũng xác định những nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong tháng 4/2021. Trong đó tập trung một số nội dung như: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thông tin, tuyên truyền kết quả quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục thông tin tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại của Đảng, nhà nước và địa phương; biển đảo, phân giới cắm mốc. Tuyên truyền chủ đề Năm an toàn giao thông 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Tích cực tuyên truyền chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Đọc thêm