Báo Pháp luật Việt Nam trao quà hỗ trợ cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội nghi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 22/1, Đại diện báo Pháp luật Việt Nam đã đến gia đình bé ĐNA, trao quà hỗ trợ điều trị cho bé.
Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé gái ĐNA.
Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội bé gái ĐNA.

Sau khi nhận được thông tin cháu ĐNA (3 tuổi ở Canh Nậu - Thạch Thất - Hà Nội) bị hôn mê, phải nhập viện cấp cứu với 9 chiếc đinh trong đầu, nghi án cháu bị người tình của mẹ bạo hành - Lãnh đạo, Ban Biên tập, Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam đã phát động quyên góp để ủng hộ cháu bé.

Sáng 22/1, thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Biên tập, nhà báo Nguyễn Vân Tùng, Phó tổng thư ký Báo Pháp luật Việt Nam - đã đến trao 10 triệu đồng cho đại diện gia đình cháu bé ĐNA (bé gái 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành, đóng 9 chiếc đinh vào đầu).

Trong 10 triệu này, 5 triệu đồng là tiền tạm ứng viện phí gia đình cháu phải nộp cho bệnh viện vào sáng 21/1; 5 triệu hỗ trợ người thân của cháu bé đi lại chăm sóc bé.

Trong dự kiến kế hoạch, Báo Pháp luật Việt Nam và các độc giả, đối tác của Báo sẽ tiếp tục hỗ trợ cháu trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Nhận món quà từ Báo Pháp luật Việt Nam, ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu bé nói: "Chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ban Biên tập, các nhà báo, và độc giả của báo. Tôi hứa sẽ dùng quà tặng của các nhà hảo tâm đúng mục đích để cứu chữa cho cháu. Báo Pháp luật Việt Nam cũng là báo đầu tiên về tận gia đình chúng tôi để xác minh thông tin nhằm đưa tin một cách chính xác nhất về vụ án thương tâm của cháu tôi. Đồng thời Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã theo sát các thông tin diễn biến của vụ án. Tôi rất cám ơn sự nhanh chóng, kịp thời của quý Báo."

Ông cũng bày tỏ, ngoài món quà hỗ trợ về mặt vật chất, kính mong Báo Pháp luật Việt Nam - với tư cách là tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật sẽ có những tiếng nói kịp thời để vụ án sớm được sáng tỏ, người có tội phải chịu sự trừng trị thích đáng của Pháp luật. "Kính mong các nhà báo lên tiến, có những bài viết cảnh tỉnh, để không có cháu bé nào phải chịu nỗi đau bạo hành như cháu của tôi." - ông Chức nói.

Về tình trạng của cháu bé, ông Chức cho biết, đến sáng nay, tình trạng sức khỏe của cháu vẫn chưa có tín hiệu tích cực. Cháu vẫn trong tình trạng hôn mê, phải chờ đợi cơ hội để phẫu thuật lấy dị vật trong đầu.

Trước đó, như báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, ngày 17/1, cháu ĐNA phải nhập viện trong tình trạng hôn mê với 9 chiếc đinh cắm trong đầu. Cháu A là con của Anh T và chị L. Hai người đã ly hôn, cháu A ở cùng mẹ. Chị L chung sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, thường trú xã Thạch Hòa, Thạch Thất, nghề nghiệp thợ mộc).

Trước khi nhập viện lần này, cháu A đã 4 lần phải nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyễn Trung Huyên là nghi can đã bạo hành cháu A.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Huyên đã khai nhận hành vi của mình đối với cháu A.

Báo Pháp luật Việt Nam trân trọng cám ơn sự đồng hành của ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT CTY CP GWIN, ông Lê Hùng Mạnh - TGĐ Công ty TNHH Tràng An - Hà Nội
đã đồng hành cùng Báo để hỗ trợ cháu bé!

Báo PLVN trân trọng cám ơn sự đồng hành của ông Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần GWI, Công ty TNHH Tràng An đã đồng hành cùng Báo để hỗ trợ cháu bé.

Đọc thêm