Bão Rammasun tiến vào Biển Đông, số lượng tàu Trung Quốc giảm mạnh

(PLO) - Trong ngày 15/7, tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc chỉ duy trì 70-75 tàu các loại tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Số lượng tàu này thấp hơn 30 tàu so với ngày 14/7. 

Theo thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư chiều ngày 15/7 cho biết, trong ngày, Trung Quốc duy trì khoảng 70-75 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó: 32-34 tàu Hải cảnh, 17-18 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 5 tàu quân sự. 
Số lượng tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã giảm xuống hơn 30 tàu.
Số lượng tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã giảm xuống hơn 30 tàu.  
Theo quan sát của các kiểm ngư viên, các tàu cá Trung Quốc đã duy chuyển về khu vực đảo Hải Nam. 
Trong ngày, các tàu Kiểm ngư và Cảnh sát biển của ta vẫn đang thực hiện việc tiếp cận giàn khoan, cách giàn khoan từ 10 – 11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. 
Diễn biến tại thực địa cũng vẫn căng thẳng như nhiều ngày qua, khi các tàu của ta tiếp cận giàn khoan đấu tranh tuyên truyền thì các tàu của Trung Quốc đã dàn hàng ngang, tăng tốc độ, áp sát (lúc gần nhất các tàu ta khoảng 100- 300 mét) hú còi, ngăn cản, không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan, các tàu của ta chủ động cơ động vòng tránh linh hoạt, kiên trì bám trụ để đấu tranh. 
Tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, các tàu các của ngư dân ta vẫn tiến hành đánh bắt ở phía Tây – Tây Nam, cách giàn khoan 34 – 39 hải lý. 
Trên khu vực tàu các của ta đánh bắt có 01 tàu Hải cảnh mang số hiệu 31101 của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn chặn, không cho các tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan. Dưới sự hỗ trợ của các tàu Kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn bám ngư trường đánh bắt cá, đảm bảo an toàn. 
Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão Rammasun, các kiểm ngư và ngư dân vẫn kiên trì đấu tranh chấp pháp và có phương án an toàn đối phó với bão.
 Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão Rammasun, các kiểm ngư và ngư dân vẫn kiên trì đấu tranh chấp pháp và có phương án an toàn đối phó với bão. 
Các tàu Kiểm ngư và tàu cá Việt Nam đã có các phương án phòng tránh đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi cơn bão Rammasun ảnh hưởng trược tiếp tới khu vực. 
Liên quan tơi tình hình thời tiết ngoài Biển Đông, theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho hay, hồi 13 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 
Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 
Sáng mai (16/7), vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh./. 

Đọc thêm