Bảo Tín Minh Châu được vinh danh “xứng danh con cháu Lạc Hồng”

(PLO) - Chương trình “Linh thiêng nguồn cội năm 2014” vừa được tổ chức hôm qua - 31/3 tại Phú Thọ nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đồng thời tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.
Ông Vũ Minh Châu (đứng thứ 4 từ trái sang phải) được vinh danh “Xứng danh con cháu Lạc Hồng”
Ông Vũ Minh Châu (đứng thứ 4 từ trái sang phải) được vinh danh “Xứng danh con cháu Lạc Hồng”
Đây là hoạt động do Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức, thu hút gần 400 doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước tham dự. 
Trong chương trình này, Ban tổ chức đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu “Xứng danh con cháu Lạc Hồng” với những hoạt động, đóng góp tích cực vì cộng đồng. 
6 doanh nhân được vinh danh bao gồm: ông Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu; ông Nguyễn Đăng Giáp - Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3, Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi; bà Vũ Thị Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco; ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát; ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cà phê Trung Nguyên.
Chia sẻ niềm tự hào này, ông Vũ Minh Châu cho biết, doanh nhân Việt Nam hôm nay hiểu rằng đang đóng vai trò tiên phong trong công cuộc chấn hưng, khẳng định vị thế dân tộc. Bên cạnh đó, bản chất của sự nghiệp “giữ nước” còn là giữ lấy hồn cốt, phong cách dân tộc - đó là văn hóa dân tộc. Khi nào văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy thì dân tộc đó sẽ hưng thịnh và trường tồn. Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong hoạt động kinh doanh để có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa cho cộng đồng và xã hội./.  

Đọc thêm