Bắt 1 tấn hoa quả Trung Quốc “đội lốt” Mỹ, Úc

(PLO) - Lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải loại 3 tấn, BKS 34C-039.50 chở hơn 1 tấn hoa quả Trung Quốc không có hoá đơn, chứng từ.
Nếu không bị phát hiện, số hoa quả trên rất có thể sẽ trà trộn vào các cửa hàng thực phẩm, hoa quả để bán cho người tiêu dùng với giá đắt đỏ dưới “mác” hàng Mỹ, Úc... Ảnh chỉ mang tính minh họa
Nếu không bị phát hiện, số hoa quả trên rất có thể sẽ trà trộn vào các cửa hàng thực phẩm, hoa quả để bán cho người tiêu dùng với giá đắt đỏ dưới “mác” hàng Mỹ, Úc... Ảnh chỉ mang tính minh họa

Khoảng 3h ngày 14/9, lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra xe ô tô tải loại 3 tấn, BKS 34C-039.50 do Phạm Văn Long (29 tuổi, trú tại Dực Yên, Đầm Hà điều khiển đi hướng Đông Triều – Hạ Long.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 1 tấn hoa quả Trung Quốc không có hoá đơn, chứng từ gồm:  460kg dưa vàng, 140kg táo, 130kg nho xanh, 80kg dưa lê, 100kg nho đỏ, 150kg táo nhỏ. Hiện tang vật đã được bàn giao cho lực lượng quản lý thị trường tịch thu, tiêu huỷ theo quy định.

Được biết, số hoa quả trên nếu không bị phát hiện, rất có thể sẽ trà trộn vào các cửa hàng thực phẩm, hoa quả để bán cho người tiêu dùng với giá đắt đỏ dưới “mác” hàng Mỹ, Úc...

Đọc thêm