Bắt 2 đối tượng có hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản

(PLVN) - Vào lúc 1h sáng ngày 27/9, Công an xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bắt được 02 đối tượng có hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản trên tuyến kênh 30/04 đoạn thuộc địa phận ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu.
Hai đối tượng Đoàn Chí Nguyện (trái) và Võ Bé Anh bị bắt quả tang về hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản
Hai đối tượng Đoàn Chí Nguyện (trái) và Võ Bé Anh bị bắt quả tang về hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản

Theo đó, các đối tượng có hành vi dùng xung điện đánh bắt thủy sản là Đoàn chí Nguyện (SN 1992) và Võ Bé Anh (SN 1996), cùng ngụ tại xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu với tang vật thu giữ là 02 võ lãi composit, 02 máy nổ hiệu Honda, 02 bộ xung kích điện (bình acquy, sạc điện và cây xiệt) và nhiều tang vật có liên quan.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Thời gian qua, tình trạng đối tượng sử dụng bộ xung điện khai thác nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên theo hướng tận diệt diễn ra khá phổ biến mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của các loài thủy sản. Vấn nạn này không những làm cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản, tác động xấu đến môi trường hệ sinh thái tự nhiên. Việc khai thác theo kiểu tận diệt nguồn lợi thủy sản trên các con sông, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống nhiều ngư dân nghèo mưu sinh bằng nghề đánh đánh bắt cá tự nhiên trên sông. 

Trước tình trạng trên, ông Trần Xí Khuôl - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo: “Việc sử dụng xung điện để khai thác thủy sản làm chết toàn bộ thủy sản dưới nước, gây tác động xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng hệ sinh thái nguồn lợi thủy sản, và nguồn lợi thủy sản sẽ khó phục hồi. Người sử dụng xung điện có thể bị điện giật ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tử vong”./.

 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định 103, mức phạt tăng hơn gấp đôi, hình phạt bổ sung không thay đổi. Cụ thể, Điều 28, Nghị định 42 quy định phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ xung điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá; còn việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán công cụ xung điện để khai thác thủy sản bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Đọc thêm