Bất chấp dòng dung nham nóng bỏng, du khách vẫn đổ xô đi xem núi lửa phun trào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khách du lịch rất muốn giúp đỡ La Palma, nơi đang bị dòng dung nham của núi lửa Cumbre Vieja nung nóng hơn 1 tháng nay, bằng cách chi tiền cho các dịch vụ để thúc đẩy nền kinh tế của hòn đảo này.
Khách du lịch đến điểm quan sát Tajuya để xem núi lửa Cumbre Vieja phun dung nham, trên đảo Canary của La Palma, Tây Ban Nha, ngày 29/10/2021. Ảnh: Reuters
Khách du lịch đến điểm quan sát Tajuya để xem núi lửa Cumbre Vieja phun dung nham, trên đảo Canary của La Palma, Tây Ban Nha, ngày 29/10/2021. Ảnh: Reuters

Olga Reinoso đã tận dụng kỳ nghỉ lễ của Ngày Các Thánh để đến xem núi lửa đang phun trào trên đảo La Palma của Tây Ban Nha. Giống như những khách du lịch khác, cô muốn giúp đỡ những người dân trên đảo có nhà cửa và mùa màng bị phá hủy do dung nham và tro bụi của núi lửa.

"Theo cách thụ động, cách chúng tôi giúp đỡ là đến đây để xem núi lửa, một thứ độc đáo, nhưng chúng tôi đóng góp cho dân địa phương bằng cách tiêu tiền ở khách sạn, nhà hàng, thuê xe hơi", Reinoso, người ở hòn đảo gần đó Fuerteventura, nói với Reuters.

Kế hoạch Khẩn cấp Núi lửa Quần đảo Canary (Pevolca) đã hạn chế việc tiếp cận các con đường gần núi lửa Cumbre Vieja để các đội an ninh và lực lượng khẩn cấp có thể hoạt động khi du khách đến tham dự Ngày lễ Các Thánh vào cuối tuần.

Tuy nhiên, Pevolca đã thiết lập dịch vụ xe buýt miễn phí để mọi người có thể tiếp cận khu vực núi lửa từ một khoảng cách an toàn.

Kể từ khi vụ phun trào bắt đầu vào ngày 19/9, dung nham từ núi lửa đã bao phủ gần 900 ha đất, phá hủy khoảng 2.000 tòa nhà và nhiều đồn điền trồng chuối. Hơn 7.000 người đã phải sơ tán.