Bắt đối tượng bẻ khóa trộm sơn lúc nửa đêm tại TP Biên Hòa

(PLVN) - Qua rà soát và xác định những đối tượng tình nghi trong khu vực, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đã truy ra người lấy trộm sơn là đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp.
Bắt đối tượng bẻ khóa trộm sơn lúc nửa đêm tại TP Biên Hòa

Ngày 17/4, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng Nguyễn Văn Chung, biệt danh Chung tóc dài (32 tuổi, ngụ Kp.1, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), cho Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Văn Chung tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 7h00 cùng ngày, qua tin báo từ ông Hà Văn Dương - chủ cửa hàng sơn nước Trường Thảo Linh (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Tân Hiệp) bị kẻ gian bẻ khóa, cạy cửa lấy trộm nhiều thùng sơn nước trị giá hơn 9 triệu đồng.

Vị trí cửa hàng Sơn Trường Thảo Linh.
 Vị trí cửa hàng Sơn Trường Thảo Linh.

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Tân Hiệp đã chỉ đạo tổ hình sự Công an phường phối hợp với Cảnh sát khu vực đến hiện trường để xác minh vụ việc, đồng thời tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn trong phạm vi khu vực.

Chỉ sau vài giờ xác minh, rà soát, lực lượng Công an đã xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Chung nên tiến hành kiểm tra hành chính. Tại nhà Chung, lực lượng chức năng phát hiện 5 thùng sơn có đặc điểm giống với số sơn mà cửa hàng ông Dương báo mất, lực lượng chức năng đã áp giải Chung về cơ quan để làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, Chung khai nhận, khoảng 2h00 sáng cùng ngày, khi gia đình ông Dương không để ý, Chung đã đến cửa hàng ông Dương dùng đoản bẻ khóa, mở cửa và dùng xe máy vận chuyển lần lượt từng thùng sơn về nhà mình cất giữ. Để tránh bị phát hiện, Chung nhanh tay bẻ luôn camera gắn bên trong cửa hàng, đồng thời bán một số thùng cho những cơ sở gần đó, còn lại 5 thùng cất giữ tại nhà.

Qua cáo trạng, Nguyễn Văn Chung là đối tượng từng có 4 tiền án, 2 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, 1 lần đi trường giáo dưỡng và 1 lần đi cơ sở giáo dục. Hiện đối tượng đang được theo dõi quản lý tại địa phương.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Đọc thêm