Bắt giữ đối tượng vận chuyển 8 kg pháo nổ

(PLVN) - Trong lúc đang vận chuyển pháo nổ  trên đường tỉnh lộ 392, đối tượng Nguyễn Văn Cường đã bị lực lượng Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) bắt giữ, tịch thu tang vật.
Đối tượng Nguyễn Văn Cường

Theo thông tin từ Công an huyện Gia Lộc, 18h30 ngày 28/12/2019, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Đức Xương (huyện Gia Lộc) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1978, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ), hiện cư trú tại thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (Hải Dương) đang có hành vi vận chuyển pháo nổ tại Km 21+700 đường tỉnh lộ 392, thuộc địa phận thôn Thọ Xương, xã Đức Xương.

 Đối tượng Nguyễn Văn Cường cùng tang vật là pháo nổ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Cường khai nhận: vào chiều 28/12/2019, đối tượng đi xe mô tô mang BKS: 27F3 – 6945 từ nhà đến khu vực cầu Tràng Thưa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc gặp một người đàn ông không quen biết để chở thuê cho họ một số lượng pháo với giá 500 nghìn đồng.

Sau khi gặp nhau, người đàn ông đó đã dẫn Cường đi xuống gầm cầu Tràng Thưa rồi đưa cho Cường 03 túi ni lông. Trong đó, có 01 túi đựng 03 bánh pháo, 01 túi đựng 02 bánh pháo, túi còn lại đựng 20 quả pháo trứng. Để tránh bị phát hiện, Cường cùng người đàn ông đã cho 03 túi đựng pháo vào 01 hộp cát tông rồi dán băng dính lại. Sau đó, Cường cho thùng đựng pháo trên lên xe mô tô của mình và chở đến địa điểm đã hẹn.

Tuy nhiên, khi Cường đang di chuyển đến Km 21+700 đường tỉnh lộ 392 thuộc địa phận thôn Thọ Xương, xã Đức Xương thì anh ta bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số pháo trên. Số pháo này sau đó được cơ quan chức năng xác định có trọng lượng là 8 kg.

 Tang vật công an thu giữ được.

Nguyễn Văn Cường vốn là đối tượng nghiện chất ma túy, đã từng có 01 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hắn thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương, lang thang khắp nơi và không có việc làm ổn định. Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lộc tiếp tục xử lý theo quy định.

Thời gian mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này, chỉ sau 15 ngày triển khai, Công an huyện Gia Lộc đã phát hiện được 04 vụ, 04 đối tượng có liên quan đến hành vi vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Trong đó, công an đã khởi tố 01 vụ, 01 bị can về tội tàng trữ pháo nổ; xử lý hành chính 03 vụ, 03 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Đọc thêm