Bắt giữ ôtô tải vận chuyển hàng hóa nghi vấn nhập lậu

(PLVN) - Chiều ngày 23/12, lực lượng chống buôn lậu liên ngành trên tuyến biên giới thuộc tổ Tịnh Biên (An Giang) vừa phát hiện bắt giữ ôtô tải vận chuyển hàng hóa nghi vấn nhập lậu, trị giá khoảng 70 triệu đồng. 

Theo thông tin, khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi khu vực gần cầu Sập (thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) thì phát hiện ôtô tải mang biển kiểm soát 67C-000.44 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu. Chiếc xe do tài xế Đặng Thanh Hồng (sinh năm 1966, cư trú khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. An Giang) điều khiển, đang lưu thông theo hướng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên vào trong nội địa. 

Hàng hóa nhập lậu được cất giấu tinh vi dưới gầm xe.
 Hàng hóa nhập lậu được cất giấu tinh vi dưới gầm xe.
Tang vật trên chiếc xe.
 Tang vật trên chiếc xe.
Tài xế Đặng Thanh Hồng cùng phương tiện cất giấu hàng lậu.
 Tài xế Đặng Thanh Hồng cùng phương tiện cất giấu hàng lậu.

Do đó, lực lượng chống buôn lậu liên ngành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô tải đang vận chuyển: 720 cây dao, 1.440 chai dầu gió SEE CHUAN  đều có xuất xứ Thái Lan, được cất giấu dưới gầm, trong thùng xe và trong Cabin,  ước tính trị giá khoảng 70 triệu đồng. 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hồng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, đồng thời bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm