Bắt giữ, xử lý 3.200 vịt giống không rõ nguồn gốc.

(PLVN) -Một người đàn ông dùng bè mảng tự chế sang Trung Quốc mua vịt giống không rõ nguồn gốc về Việt Nam bán kiếm lời, bất ngờ bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Số vịt con bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Số vịt con bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cụ thể, vào lúc 3 giờ, ngày 30/12, tại khu vực cửa sông Bắc Luân thuộc vùng biển Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Trà Cổ (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 1 phương tiện bè mảng tự chế, không biển kiểm soát, đang di chuyển từ phía Trung Quốc về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè do Nguyễn Văn Tuyên (SN 1988, trú tại khu 9, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) điều khiển đang chở 80 khay nhựa bên trong chứa vịt giống, tổng số lượng khoảng 3.200 con.

Tại thời điểm kiểm tra, Tuyên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số vịt trên và khai nhận mua số vịt trên từ Trung Quốc mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm