Bắt xe khách chở 1,5 tấn thịt heo thối vào TP.HCM

Lực lượng CSGT phát hiện trên xe đầy hành khách nhưng dưới gầm xe chở hàng chục thùng hàng bốc mùi hôi thối nồng nặc và tài xế khai nhận các thùng hàng này là heo sữa...

Sáng nay, tổ tuần tra giao thông Rạch Chiếc, quận 2, TP.HCM phát hiện xe khách chất lượng cao, loại 52 chỗ tuyến Đà Nẵng-TP.HCM của DN Vận tải Xuân Tùng BKS 43B-00258, do tài xế Nguyễn Thành Tuấn (33 tuổi, quê Đà Nẵng) lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức), có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện trên xe đầy hành khách nhưng dưới gầm xe chở hàng chục thùng hàng bốc mùi hôi thối nồng nặc và tài xế khai nhận các thùng hàng này là heo sữa.
Số thịt heo sữa thối bị phát hiện trên xe khách chất lượng cao.
Số thịt heo sữa thối bị phát hiện trên xe khách chất lượng cao.
Ngay sau đó, hành khách được điều động sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình vào trung tâm TP.HCM, còn tài xế và chiếc xe cùng toàn bộ tang vật được đưa về trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức để xử lý.

Qua kiểm tra, số heo sữa nguyên con và da, mỡ heo… với tổng trọng lượng gần 1,5 tấn đã bốc mùi hôi thối nồng nặc nhưng tài xế không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tài xế Tuấn khai nhận, số hàng trên được một người gửi từ TP.Đà Nẵng vào một địa chỉ thuộc quận Tân Bình (TP.HCM) nhưng chưa rõ chủ hàng.

Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Thành Tuấn, đồng thời tiến hành thiêu hủy số hàng hóa trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

V.Nam

Đọc thêm