Bộ đội Biên phòng với vai trò lực lượng nòng cốt
Ngày 05/4/1959, Công an nhân dân vũ trang Hải Phòng (tiền thân của Bộ Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng ngày nay) được thành lập, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bờ biển, hải cảng và các mục tiêu kinh tế – chính trị trọng yếu trên địa bàn.
Trong kháng chiến chống Mỹ, Công an nhân dân vũ trang Hải Phòng đã lập nhiều chiến công tiêu biểu: tham gia trực tiếp 275 trận chiến đấu, bắn rơi 21 máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, phát hiện thủy lôi đầu tiên giúp nghiên cứu chế tạo phương tiện khí tài rà phá đạt hiệu quả, khơi thông luồng lạch, đảm bảo giao thông vận tải luồng ra vào cảng Hải Phòng.
Lực lượng cũng đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp, bảo vệ an toàn khu vực cảng và TP, cũng như hỗ trợ tàu nước ngoài gặp nạn. Sau Hiệp định Paris, hơn 3.600 cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975.
Giai đoạn 1975–1985, lực lượng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên tuyến đầu, bảo vệ an toàn hàng nghìn lượt tàu thuyền ra vào cảng, tham gia phá hàng trăm vụ vượt biển trái phép, chống gián điệp, cướp tàu, góp phần ổn định đời sống nhân dân khu vực ven biển. Đặc biệt, BĐBP TP đã ngăn chặn 176 vụ vượt biên, trong đó có nhiều vụ tổ chức quy mô lớn, phức tạp.
Từ năm 1986 đến nay, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, BĐBP Hải Phòng không ngừng lớn mạnh về tổ chức, năng lực, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. Lực lượng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng nghìn lượt tàu nước ngoài xâm phạm, xử lý hiệu quả các vụ việc xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, mua bán người, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.
Tiêu biểu như: vụ bắt giữ 2.241 đồ vật là kim cương trị giá trên 10 tỉ đồng; vụ buôn lậu tàu CHUNG CHINH trị giá 10,5 tỉ đồng; chuyên án HP424p bắt giữ 168,38 tấn hợp kim đồng trị giá trên 30 tỉ đồng....
BĐBP Hải Phòng tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cảng Hải Phòng. |
Góp sức phát triển kinh tế xã hội
Là địa bàn chiến lược, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc và cả nước, Hải Phòng giữ vị trí trọng yếu không chỉ về quốc phòng – an ninh mà còn là trung tâm logistics, công nghiệp và dịch vụ biển. Chính vì vậy, việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với phát triển kinh tế biển bền vững được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng BĐBP TP.
Năm 2025, công tác biên phòng tại TP Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo. BĐBP TP đã tổ chức, triển khai 2 Biên đội/9 lượt tàu, xuồng, ca nô/49 lượt CBCS hoạt động thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống khai thác IUU trên vùng biển TP Hải Phòng. Đã xua đuổi 16 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời tích cực tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.
Mặt khác, các đơn vị trực thuộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm, đã bắt giữ, xử lý hình sự 4 vụ/9 đối tượng, tang vật thu giữ 3,29gram ma túy các loại; xử lý vi phạm hành chính 50 vụ/70 đối tượng với tổng số tiền phạt gần 1,5 tỷ đồng; tang vật thu giữ 1.060,6 tấn than, 5.000m3 cát, đất đá, 17.512 lít dầu, 3,32kg pháo nổ. Vận động nhân dân giao nộp 24,7kg pháo nổ, 2,5kg thuốc nổ, 38 kíp nổ, 5,85m dây cháy chậm, 25 viên đạn các loại.
Bên cạnh đó, BĐBP TP cũng thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng Hải Phòng, đã làm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển cho 4.081 lượt chuyến tàu đến, rời cảng; kiểm tra, kiểm soát 2.168 thuyền viên nước ngoài đi bờ; 21.028 lượt người xuống, rời tàu làm việc; đăng ký cho 2.989 lượt phương tiện thủy nội địa. Phát hiện, áp dụng biện pháp nghiệp vụ đối với 50 thuyền viên Trung Quốc sử dụng hộ chiếu phổ thông điện tử có in hình “Đường lưỡi bò” xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng.
Nhằm xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, nâng cao tình đoàn kết quân dân trong tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, BĐBP TP đã triển khai hiệu quả mô hình “Đảng viên phụ trách hộ gia đình”, cử 146 đảng viên phụ trách 611 hộ gia đình trên khu vực biên giới biển; chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ 57 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 500.000đ/người; tham gia đóng góp kinh phí hỗ trợ 39 cháu học sinh trong chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” với kinh phí 200.000đ/người/tháng.
Thực hiện chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”, nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025, các đơn vị trong BĐBP TP đã phối hợp tặng 477 suất quà trị giá gần 400 triệu đồng, 750kg gạo, 200 cờ Tổ quốc, tổ chức gói và tặng 200 bánh chưng, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 115 lượt người trị giá 31,5 triệu đồng.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. |
Nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp trao tặng 162 suất quà, trị giá 122 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”; tặng 540 triệu đồng hỗ trợ xây 05 “Nhà đại đoàn kết”, 01 nhà “Mái ấm biên cương”; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người trị giá 120 triệu đồng…
Những kết quả của lực lượng Biên phòng TP đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh tuyến biển, tạo nền tảng vững chắc cho TP phát triển và hội nhập bền vững.
Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, BĐBP TP và các đơn vị trực thuộc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: 03 Huân chương Quân công, 89 Huân chương Chiến công, 04 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 01 lẵng hoa của Bác Hồ, 02 lẵng hoa Bác Tôn, 44 huy hiệu Bác Hồ, 366 huy hiệu “5-8” đánh thắng trận đầu và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đặc biệt, 05 tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (BĐBP TP, Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng, Đồn Biên phòng Tràng Cát, Đồn Biên phòng Cát Bà, Hải đội 2) và 01 cá nhân được truy tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.