Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trực tiếp chỉ đạo vụ giải phóng mặt bằng liên quan đến 2 hộ dân

(PLVN) - Chiều ngày 9/5, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - chủ trì buổi họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng của của 2 hộ dân là ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường trên đường Hùng Vương, thuộc Khóm 5, Phường 1, TP Bạc Liêu.

Tham dự buổi họp báo có ông Lê Tấn Cận – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Tạ Trung Dũng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bạc Liêu; ông Huỳnh Hữu Trí – Bí thư Thành uỷ Bạc Liêu; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh... cùng phóng viên báo địa phương, phóng viên thường trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, giải phóng mặt bằng phải đúng quy định pháp luật, có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Đường Hùng Vương là tuyến đường huyết mạch, trọng điểm của TP Bạc Liêu xây dựng đường giao thông thoáng, an toàn… để góp phần xây dựng TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại I trong thời gian tới. Tuy nhiên, còn hai hộ chưa giải phóng mặt bằng dứt điểm là hộ ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường."

“Tổ Công tác rà soát cái nào lợi cho dân thì làm, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thì phải đúng quy định pháp luật, đồng thời có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân. Nhưng khi chính quyền địa phương, các ngành chức năng có liên quan tính đúng, tính đủ mà hai hộ dân trên không giao mặt bằng thì cương quyết cưỡng chế giao mặt bằng để làm đường.” - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo.

Bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, thông tin tại tại buổi họp báo.

Theo bà Lê Kim Thúy - Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh có 62 hộ bị ảnh hưởng, tính đến nay đã có 60 hộ bàn giao mặt bằng, hiện tại còn hai hộ là ông Đỗ Thanh Hưng và bà Nguyễn Thị Hường chưa bàn giao mặt bằng.

Nhiều năm qua, UBND Thành phố cũng đã nhiều lần giải quyết đơn yêu cầu của ông Hưng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, lập nhiều Tổ Công tác tiếp xúc, động viên gia đình ông Hưng bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, gia đình ông Hưng không chịu hợp tác. Còn hộ bà Hường thì đặt ra nhiều vấn đề, cho nên dự án kéo dài gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân, đã ảnh hưởng chung đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Hộ của ông Đỗ Thành Hưng (đường Hùng Vương, Khóm 5, Phường 1, TP Bạc Liêu).

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thời gian tới tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức vận động với mong muốn hộ ông Đỗ Thành Hưng và bà Nguyễn Thị Hường hiểu đúng, đủ chính sách pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cũng như các chính sách quản lý về đất đai và các chính sách bồi thường, hỗ trợ khác; các Sở, Ban, Ngành, các cấp chủ động tuyên truyền, giải thích rõ ràng, minh bạch giúp hai hộ dân trên nhận thức rõ lợi ích của các dự án mang lại đối với đời sống xã hội và việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo đảm phương án giải phóng mặt bằng thực hiện đúng các quy trình, chính sách và pháp luật của Nhà nước, công khai dân chủ đến người dân./.

Đọc thêm