UBND huyện Đan Phượng đề xuất thành phố Hà Nội cấp ‘sổ đỏ’ cho những trường hợp vi phạm

(PLVN) - Liên quan đến công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đan Phượng, ông Bùi Văn Hoa – Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đan Phượng đề xuất UBND thành phố Hà Nội công nhận và cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp vi phạm trong khu dân cư, phù hợp với quy hoạch.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng thông tin với PV Báo Pháp luật Việt Nam về công tác quản lý đất đai, xây dựng,xử lý vi phạm trên toàn địa bàn huyện vừa qua.

Ông Bùi Văn Hoa – Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đan Phượng cho biết, Đan Phương có dạng đất giao năm 1960 của gia đình gọi là đất rau xanh và năm 1987 đất giao 10% nằm trong khu dân cư có cả lẫn đất ở nên các hộ đã xây dựng nhà ở. Theo điều 22 Nghị định 43 của Chính phủ quy định và điều 20 của Quyết định số 12 của UBND thành phố Hà Nội và quy định của Luật đất đai năm 2013 quy định vi phạm và công nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp vi phạm trước ngày 1/7/2014 phù hợp với quy hoạch phải xác định nghĩa vụ tài chính.

“Năm 2019, chúng tôi đã báo cáo, đề xuất với thanh tra của Sở TN&MT Hà Nội rồi (có báo bằng văn bản) cho đoàn thanh tra và đoàn thanh tra cũng đã kết luận thành phố sửa đổi Quyết định số 12 của UBND thành phố Hà Nội về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân bằng Quyết định số 26 nhưng rồi UBND thành phố Hà Nội lại không cho thực hiện nữa”, ông Bùi Văn Hoa – Phó trưởng phòng TN&MT huyện Đan Phượng cho biết thêm.

Cùng chung quan điểm với trên với ông Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng mong muốn UBND thành phố Hà Nội xem xét tháo gỡ những vướng mắc đối với những trường hợp đã vi phạm cũ.

Trên thực tế, thực trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trong những năm qua trên địa bàn huyện Đan Phượng diễn ra rất phức tạp. Đó, cũng cần phải xem xét trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương thuộc huyện Đan Phượng qua các thời kỳ.

Theo ông Nguyễn Thạc Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, để xảy ra vi phạm đất đai, xây dựng trên toàn huyện nhiều nhất trong giai đoạn năm 2013. Đến nay có địa bàn 4 xã còn có để xảy ra vi phạm mới, như: Thọ An, Thọ Xuân, Thượng Mỗ, Tân Lập, nhưng đến nay những vi phạm đã được xử lý xong.

Cũng theo ông Nguyễn Thạc Hùng, trên địa bàn toàn huyện Đan Phượng có 450 trường hợp vi phạm, với diên tích 14,044 ha. Trong đó, xã Liên Hà, Liên Hồng, Liên Trung có 405 trường hợp, diện tích 12,774 ha, còn lại những trường hợp vi phạm ở các xã khác đến nay đều đã được xử lý vi phạm.

Những trường hợp vi phạm chủ yếu là xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, ông Nguyễn Thạc Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng (phụ trách lĩnh vực đất đai) cũng cam kết từ năm 2023 đến nay trên địa bàn huyện Đan Phượng không có trường hợp nào xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp.

Được biết, ngày 31/7/2024, UBND huyện Đan Phượng đã có Báo cáo số 551 về sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch số 182 của UBND huyện Đan Phượng ngày 18/7/2022 về thực hiện Chỉ thị số 13, 14 ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, 3 xã trọng điểm Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung có 405 trường hợp vi phạm đã giải tỏa xong. Còn 45 trường hợp ở các xã đã tự tháo dỡ công trình…cũng tại báo cáo này UBND huyện khẳng định sẽ kiên quyết không để vi phạm mới phát sinh. Khi phát hiện vi phạm mới, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải tập trung xử lý, giải tỏa dứt điểm, nếu để kéo dài sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Đọc thêm