Bé 14 tháng vỡ tim do tài xế đạp nhầm chân ga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 4/12, thông tin Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống bệnh nhi V.K.A (14 tháng tuổi, địa chỉ TP Vinh, Nghệ An) bị tai nạn vỡ tim, nguy kịch.
Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong ca mổ cấp cứu bệnh nhi 14 tháng tuổi bị vỡ tim. Ảnh: SN
Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong ca mổ cấp cứu bệnh nhi 14 tháng tuổi bị vỡ tim. Ảnh: SN

Trước đó, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhỏ, kích thích vật vã. Kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh chèn ép tim cấp, vỡ thành thất phải vị trí 1/3 dưới; chụp X-quang tim phổi cho thấy hình ảnh tim to, tràn dịch màng tim, mờ 1/3 giữa phổi trái.

Trước đó, bé A được người thân cho ngồi phía trước vôlăng xe ôtô để đưa đi dạo. Không may, người lái xe vô tình đạp nhầm chân ga và chân phanh, xe ôtô đã đâm thẳng vào bờ tường. Hậu quả, bé A bị va đập mạnh, lồng ngực bị ép vào vô lăng.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh nhỏ, kích thích vật vã, dọa tử vong. Sau khi thực hiện sơ cứu ban đầu, bệnh nhi được chuyển gấp lên Khoa Hồi sức Ngoại khoa.

Kết quả siêu âm tim xuất hiện hình ảnh chèn ép tim cấp, vỡ thành thất phải vị trí 1/3 dưới. Về X quang tim phổi, hình ảnh tim to, tràn dịch màng tim, mờ 1/3 giữa phổi trái.

Tại Bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín, chấn thương đụng dập phổi trái và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn.

Ca phẫu thuật kéo dài 3h thành công, bệnh nhi dần dần tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và chức năng tim mạch hô hấp ổn định và sớm được ra viện.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ ngồi trong lòng mình khi đang điều khiển ôtô. Cha mẹ cần có ghế chuyên dụng, thắt dây an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông.

Đọc thêm