Bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản cho giảng viên nước CHDCND Lào

(PLVN) -Chiều 24/12, Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho giảng viên nước CHDCND Lào. 

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ nước CHDCND Lào là lớp thứ 5 trong kế hoạch Dự án ODA “Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào”. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa thể hiện trách nhiệm của Học viện Tư pháp Việt Nam góp phần vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ tư pháp, pháp luật của Lào nói riêng, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào nói chung.

Lớp đào tạo có 30 học viên, là cán bộ ưu tú được tuyển chọn từ Bộ Tư pháp, các cơ quan tư pháp ở Trung ương và địa phương của Lào. Khóa học diễn ra trong 20 ngày (bắt đầu từ ngày 03/12/2019) với tổng thời lượng 120 tiết, gồm 09 chuyên đề giảng dạy. Bên cạnh việc học tập trên lớp, các học viên còn được tham gia nhiều hoạt động, phong trào do Học viện Tư pháp tổ chức.

 

Tham gia giảng dạy cho Khóa đào tạo, Học viện Tư pháp đã lựa chọn các giảng viên là các chuyên gia đầu ngành một số Vụ chuyên môn của Bộ Tư pháp có kiến thức, có năng lực và kinh nghiệm thực tế về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Học viện Tư pháp đã cử, phân công giáo viên chủ nhiệm, chuyên viên đặc trách quản lý lớp học luôn theo dõi, giúp đỡ, đồng hành cùng với lớp trong suốt thời gian diễn ra khóa học.

Kết thúc khóa học, cả 30 học viên đều được công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (đạt tỷ lệ 100%). 

 

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên bày tỏ sự vui mừng khi khóa học đạt được nhiều kết quả xuất sắc. Với những kiến thức đã thu nhận được ở Học viện Tư pháp, ông Kiên mong muốn các cán bộ Lào sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm tăng hiệu quả công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị của Lào ngày càng lớn mạnh.  

Đọc thêm