Bệnh nhân nhập viện tăng cao vì nắng nóng

Mấy ngày nay, trung bình mỗi ngày khoa Khám bệnh, Bệnh viện (BV) Nhi TƯ tiếp nhận khoảng 2.500 – 3.000 BN đến khám. Bệnh nhân đến nhiều vào buổi sáng và chiều tối khiến BV rất bị động trong việc sắp xếp BN - Bác sỹ Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ cho biết.  
Mấy ngày nay, trung bình mỗi ngày khoa Khám bệnh, Bệnh viện (BV) Nhi TƯ tiếp nhận khoảng 2.500 – 3.000 BN đến khám. Bệnh nhân đến nhiều vào buổi sáng và chiều tối khiến BV rất bị động trong việc sắp xếp BN - Bác sỹ Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ cho biết.  
Người già và trẻ nhỏ phải nhập viện rất đông vì nắng nóng
Tình trạng nắng nóng liên tục và kéo dài suốt tuần vừa qua đã khiến cho lượng người đến khám và nhập viện ngày càng đông. Số lượng bệnh nhân (BN) dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong những ngày tới…
Mấy ngày nay, trung bình mỗi ngày khoa Khám bệnh, Bệnh viện (BV) Nhi TƯ tiếp nhận khoảng 2.500 – 3.000 BN đến khám. Cũng do thời tiết nắng nóng nên BN đến nhiều vào buổi sáng và chiều tối khiến BV rất bị động trong việc sắp xếp BN - Bác sỹ Cấn Phú Nhuận, Trưởng Khoa Khám bệnh, BV Nhi TƯ cho biết. 
Thời điểm này, lượng BN đến khám và điều trị tại Viện Lão khoa TƯ cũng tăng chóng mặt. Tại khoa Khám bệnh của Viện Lão khoa TƯ, BN vào khám chủ yếu do tăng huyết áp, bệnh mạn tính và các bệnh liên quan đến nắng nóng như say nắng, say nóng, suy nhược vì mất nước... Đáng lưu ý, số ca bệnh nặng lại chiếm tỉ lệ cao do có nhiều ca bị tăng huyết áp, tai biến, đột quỵ… “Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài đến cuối tuần thì các ca bệnh do thời tiết ở người già như say nắng, say nóng sẽ còn tăng cao hơn nữa” - Bác sỹ Nguyễn Văn Long, Khoa Khám bệnh, Viện Lão khoa TƯ cảnh báo. 

Để phòng tránh các bệnh do thời tiết, các phụ huynh nên cho trẻ ăn thức ăn được rửa sạch hoặc nấu chín; thức ăn sau khi chế biến nên bảo quản cẩn thận và không để quá lâu dễ bị ôi thiu.

Ngoài ra,  không nên cho trẻ chơi ngoài nắng quá lâu, cần khuyên các bé đội mũ, uống nhiều nước nhưng không được lạm dụng nước đá vì dễ gây viêm họng. Cũng không nên để trẻ tắm quá lâu. Người lớn cũng không nên chủ quan trước các chứng ho, cảm…

Đặc biệt BN mắc tiền sử tim mạch, huyết áp nên chú ý, nếu có biểu hiện bất thường như chóng mặt, hoa mắt, tê đầu chi… thì phải nhập viện ngay để được điều trị kịp thời.

Tại BV Bạch Mai, Bác sỹ Đồng Văn Thành, Khoa Khám bệnh, cũng cho hay , BN tim mạch, khớp, thần kinh tăng gấp đôi ngày thường (khoảng 80 – 90 BN/ ngày).

Chỉ tính riêng BN mạch vành, suy tim, huyết áp đã vượt quá 30% do thời tiết nắng nóng tác động làm huyết áp không ổn định, nhất là ở những người bệnh mãn tính, bệnh mạch vành, BN sau can thiệp, bị van tim, suy tim… tiến triển nặng, lên cơn đau cấp tính, phải đến BV cấp cứu. 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai nhận định, theo quy luật cứ mỗi khi thời tiết thay đổi thì lượng BN nhập viện đều tăng cao.
Đặc biệt, đợt nắng nóng mấy ngày qua lại trùng đúng dịp nghỉ lễ kéo dài, nhu cầu đi nghỉ mát, du lịch của người dân tăng lên. Vì vậy, sau kì nghỉ, số người đổ bệnh cũng tăng đột biến. Số bệnh nhi nhập viện tại Khoa Nhi, BV Bạch Mai thời điểm này chủ yếu là bệnh về đường tiêu hóa, do hệ quả từ việc thay đổi lối sống, vệ sinh ăn uống trong kì nghỉ lễ. 
TS. Tiến Dũng dự báo, trong khoảng 2, 3 ngày tới số BN bị bệnh nhiễm khuẩn, sốt virus, viêm đường hô hấp vào viện sẽ vẫn tiếp tục tăng cao và chiếm tỷ lệ chủ yếu, bởi các bệnh này cần có khoảng thời gian để lây bệnh.
Nhận định trước được tình hình nên các y bác sĩ trong khoa cũng như trong BV đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, vật lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.
Đ.T.

Đọc thêm